Các lãnh đạo quốc phòng của NATO cam kết tăng cường liên minh

00:00 12/10/2020

DNHN: Các lãnh đạo quốc phòng của NATO đã cam kết  giữu liên minh phương Tây “ sẵn sang, có liên quan và có khả năng” trong cuộc họp  của Ủy ban quân sự vào 18/5 tại Brussels ,Bỉ.

Từ trái sang phải: Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Curtis M. Scaparrotti, chỉ huy quân đội NATO của NATO; Tướng Petr Pavel của quân đội Séc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO; Và Tướng Denis Mercier của Không quân Pháp, chỉ huy đồng minh của NATO về biến đổi. Ảnh  Jim Garamone

 Nội dung của cuộc họp bàn về các hoạt động và sứ mệnh của NATO, chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Trung Đông và Châu Âu. Điều này bao gồm việc tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels vào ngày 25/5 tới đây. Trong các cuộc thảo luận ngày hôm qua , các lãnh đạo quốc phòng của NATO đã nhấn mạnh cam kết giữ liên minh” sẵn sàng, liên quan và có khả năng” đồng thời đề cập tới tiềm năng để gia nhập liên minh toàn cầu chống lại những bạo lực, chiến tranh và nhóm IS hồi giáo và tăng cường đóng góp của NATO để chống lại khủng bố. Các lãnh đạo quốc phòng cũng đề cập đến sự cần thiết phải có cách tiếp cận "thống nhất, phối hợp và mạch lạc", cho phép NATO cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các đối tác của liên minh. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở của NATO, Tổng thống Hoa Kỳ Curtis Scaparrotti, chỉ huy lục quân châu Âu của NATO Operation Allied Command Operations cho biết liên minh này "phải làm nhiều hơn để đảm bảo một châu Âu toàn bộ, tự do và hòa bình". Miêu tả cuộc họp một ngày là "có lợi", ông khen ngợi "đóng góp từ khắp liên minh đến các hoạt động của NATO và bảo vệ châu Âu". Scaparrotti nói: "Tôi cũng đánh giá mức độ khó khăn trong những thời điểm phức tạp này để đáp ứng tất cả các yêu cầu trong nhu cầu cao và tiếp tục hạn chế nguồn lực để cung cấp tất cả các lực lượng mà chúng tôi yêu cầu. "Rõ ràng, NATO đang thay đổi. Chúng tôi đang điều chỉnh liên minh để đối phó với những cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc chiến tranh hiện đại, vô cùng phức tạp và có tiềm năng về quy mô, phạm vi và cường độ ". Theo T/C PE Networks