Buôn lậu thuốc lá vẫn phức tạp

00:00 12/10/2020

Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu thuốc lá trên các tuyến biên giới của tỉnh Long An dù đã giảm và được kiềm chế so với cùng thời điểm năm ngoái nhưng vẫn còn âm ỉ với diễn biến phức tạp, khó lường.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, 7 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 789 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; trong đó, tịch thu gần 1,178 triệu bao thuốc lá ngoại các loại.

Ông Nguyễn Anh Việt - Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An - cho biết, trong nửa đầu năm 2018, số vụ bắt giữ, xử lý về buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm đã giảm 424 vụ (672 vụ/1096 vụ). Số lượng thuốc lá giảm 294.376 gói (1.058.511 gói/1.352.887 gói), nhiều hàng hóa nhập lậu khác cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trước sự ra quân đồng loạt của các lực lượng chức năng trên địa bàn, đối tượng buôn lậu thuốc lá đã giảm từ 87 xuống còn 53 đối tượng, 7 kho thuốc lá tập trung dọc biên giới cũng đã giảm xuống chỉ còn 4 kho, lượng thuốc lá lậu thẩm lậu qua biên giới giảm từ 40 - 60%.

Bộ đội biên phòng tỉnh Long An bắt giữ thuốc lá lậu

Tuy tình hình buôn lậu và vận chuyển thuốc lá nhập lậu đã được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ, nhưng ở một số thời điểm, một số tuyến, địa bàn biên giới Long An vẫn diễn ra âm ỉ và có xu hướng phức tạp hơn. Đối tượng buôn lậu luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với các biện pháp đấu tranh của lực lượng chức năng.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho hay, hiện nay, có 3 nhóm đối tượng buôn lậu thuốc lá đang hoạt động trên tuyến biên giới sử dụng phương tiện vận chuyển khác nhau gồm: ôtô, xe mô tô và xuồng máy. Đơn cử như nhóm sử dụng ôtô thuê mướn qua nhiều hợp đồng vào tận biên giới để chất thuốc lá và chạy thẳng về điểm tiêu thụ. Tại các điểm tập kết sát biên giới, các xe này chỉ xuất hiện trong vòng 5 - 10 phút để bốc hàng rồi đi ngay, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ. Thông tin từ công an tỉnh Long An cũng cho biết, trong thời gian gần đây, các đối tượng thường sử dụng hai ôtô đi cùng lúc, chạy nối đuôi nhau; xe đi trước không chở theo hàng, khi gặp lực lượng chức năng chốt chặn yêu cầu dừng để kiểm tra, xe đi sau sẽ vọt lên để tẩu thoát. Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu cũng chuyển sang giao, nhận hàng trong nội địa với giờ giấc, địa điểm không rõ ràng và thường canh đi vào giờ cao điểm, khi các xe đi casino về nhiều, nên rất khó chặn bắt...

Đức Huệ là địa bàn "nóng" nhất về buôn lậu thuốc lá của tỉnh Long An. Số thuốc lá lậu do các lực lượng chức năng của huyện Đức Huệ phát hiện và bắt giữ luôn chiếm gần 50% trên tổng số thuốc lá lậu bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 huyện Đức Huệ, đối tượng buôn lậu thuốc lá chủ mưu thường không lộ diện và chỉ dùng điện thoại để liên lạc. Một số đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để giật lại hàng và phương tiện vận chuyển khi bị phát hiện, bắt giữ. Các lực lượng chức năng nhận định, trong các tháng cuối năm, tình hình buôn lậu thuốc lá nói riêng và các mặt hàng khác nói chung tại các tuyến biên giới trọng điểm như Đức Huệ, Kiến Tường và địa bàn trung chuyển Đức Hòa của tỉnh Long An vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp.

Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn tập trung cao độ cho công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá.

Ngọc Thủy