Bộ Y tế phản hồi "tâm thư" từ chối lên chức của Phó Giám đốc bệnh viện

00:00 12/10/2020

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác.

Những ngày qua, Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức gửi tâm thư đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ quan điểm về việc ông sẽ không nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị nếu được giao chức vụ này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết. Bộ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác.
Bộ Y tế tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác.
Tâm thư được gửi hôm 11/8, sau khi có thông tin cho rằng, Bộ Y tế dự kiến cất nhắc, giao cho Giáo sư Trịnh Hồng Sơn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị. Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư Trịnh Hồng Sơn nhấn mạnh: "Tôi viết tâm thư này khẳng định với Bộ trưởng rằng mình sẽ không rời Bệnh viện Việt Đức, vì tôi đã giành toàn bộ tâm huyết và công sức ở đó để phát triển ngành ngoại khoa, trong đó có ghép tạng". Ông cũng bày tỏ, việc điều động ở một vị trí công tác mới khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường của mình. Về phía Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định nếu giáo sư Sơn muốn ở lại bệnh viện làm chuyên môn thì Bộ Y tế sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác chuyên môn. Trước đó, sau khi Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/5/2015 thì ngày 8/4/2015, thực hiện chủ trương kiện toàn lãnh đạo chức danh Giám đốc Bệnh viện, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 2 Phó giám đốc Bệnh viện là Trần Bình Giang và Trịnh Hồng Sơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh Giám đốc Bệnh viện. Trong khoảng một năm qua, chức vụ Giám đốc Bệnh viện Việt Đức do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm.
Phương Công/KINHTEDOTHI.VN