Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng có uy tín, tầm cỡ quốc gia

00:00 12/10/2020

Trao đổi với PV, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Nhân tài Đất Việt là một Giải thưởng có uy tín, mang tầm cỡ quốc gia, luôn bám sát hơi thở cuộc sống, có tính ứng dụng thực tiễn cao, nhằm phát hiện, khuyến khích, động viên và tôn vinh các tài năng của Việt Nam.

bo-truong-hong-ha

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Việt Hùng)

- Phóng viên: Năm 2016, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt hướng đến mục tiêu tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các tài năng trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược và Môi trường… Bộ trưởng đánh giá thế nào về uy tín, quy mô của Giải thưởng này? - Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tôi được biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã bước sang năm thứ 12 liên tục. Từ nhiều năm nay, giải thưởng cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương… Tôi cho rằng đây là một giải thưởng có uy tín, mang tầm cỡ quốc gia, luôn bám sát hơi thở cuộc sống, có tính ứng dụng thực tiễn cao, nhằm phát hiện, khuyến khích, động viên và tôn vinh các tài năng của Việt Nam trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học công nghệ, Môi trường, Y dược… - Môi trường ngày càng trở thành lĩnh vực nóng bỏng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của cả xã hội. Theo Bộ trưởng, hiện nay có nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong lĩnh vực môi trường hay không? Việc kịp thời phát hiện, tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc sẽ đóng góp thế nào vào công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay? - Đúng là môi trường nước ta hiện này đang chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển kinh tế - xã hội trong nước, theo dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới. Bên cạnh đó, vấn đề biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo, tác động nhiều mặt lên môi trường nước ta. Các vấn đề môi trường theo dòng chảy sông Mêkông, sông Hồng, các sông xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Sức chịu tải về môi trường ở một số nơi, một số vùng đã được đã đến ngưỡng không thể chịu tác động thêm được nữa. Do đó, rất cần phải sự thay đổi về tư duy phát triển với các mô hình sản xuất xanh, sạch, phát thải các bon thấp cũng như sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường. Theo tôi, ở Việt Nam hiện nay cũng đã xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Riêng đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã tổ chức triển khai Giải thưởng Môi trường Việt Nam từ nhiều năm nay. Giải thưởng Môi trường Việt Nam (được tổ chức xét tặng 2 năm một lần) ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đây là Giải thưởng duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được chia thành 6 nhóm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải thưởng Môi trường Việt Nam đã được tổ chức từ năm 2001, đến nay đã có gần 400 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được nhận giải thưởng. Việc kịp thời phát hiện, tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường thông qua Giải thưởng Môi trường Việt Nam, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; qua đó nhiều sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật mang tính khả thi, ứng dụng cao đã góp phần trong việc xử lý kịp thời, giải quyết hiệu quả vấn đề môi trường; nhiều nguồn tác động, gây ô nhiễm môi trường đã được phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu… Cá nhân tôi cho rằng, muốn bảo vệ môi trường một cách căn cơ, một trong những công tác quan trọng là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, các vùng miền, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đào tạo, truyền thông về môi trường; trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các giải thưởng uy tín, mang tầm cỡ quốc gia như Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Giải thưởng Môi trường Việt Nam… - Bộ trưởng mong muốn gì ở Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong những năm tới, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực môi trường? - Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 hoạt động với phương châm là một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, trong đó có tài nguyên và môi trường vừa là đối tượng phải bảo vệ, vừa là nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 25/2016/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng đã đến thời điểm để chúng ta đưa ra những quyết sách mạnh mẽ bảo vệ môi trường. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải ban hành hệ thống các tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa chọn ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, bảo đảm theo đúng định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với các ngành, lĩnh vực có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường ngành phải nghiêm ngặt hơn các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nói chung; trước hết phải hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường trên phạm vi toàn quốc theo hướng sử dụng công nghệ quan trắc tự động, kết nối thông qua mạng Internet… Trong cơ cấu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016, tín hiệu đáng mừng là có Giải thưởng Bảo vệ môi trường nhằm tôn vinh, trao tặng cho tập thể hoặc tổ chức trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hoặc cơ quan, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường. Từ những định hướng trong công tác bảo vệ môi trường của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 như đã nêu trên, tôi mong rằng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong những năm tới sẽ tiếp tục có những giải thưởng bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường mà Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu một cách rất cụ thể. Đặc biệt là trong bối cảnh kỷ nguyên mới chuyển đổi từ sử dụng năng lượng nâu sang năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tái tạo thay vì năng lượng hóa thạch, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển theo mô hình các-bon thấp; xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên kinh tế nước mặn, nước ngọt và nước lợi để bảo đảm phát triển bền vững hơn và sinh kế của người dân tiếp cận theo một hướng mới… Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn mong muốn và sẵn sàng phối hợp với các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt để hiện thực hóa và tiến tới nhân rộng các ý tưởng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển đất nước. - Xin cảm ơn Bộ trưởng! Thế Kha (thực hiện) nguồn dantri.com.vn