Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đại học TN&MT Hà Nội phải là nơi đào tạo tốt nhất về TN&MT và BĐKH

00:00 12/10/2020

Sáng 21/9, thầy và trò Đại học TN&MT Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo các đơn vị liên kết đã đến dự và chung vui cùng nhà trường.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2016-2017 của Đại học TN&MT Hà Nội được tổ chức sáng 21/9
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2016-2017 của Đại học TN&MT Hà Nội được tổ chức sáng 21/9
Phát biểu với thầy và trò nhà trường, thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà biểu dương những thành tích đã đạt được của Nhà trường và mong rằng các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên và các học viên, sinh viên Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo của ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng đánh giá cao thành tích trong giảng dạy và học tập của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt từ khi Nhà trường được nâng cấp lên thành trường đại học (năm 2010).
Các đại biểu làm Lễ chào cờ trước giờ khai giảng
Các đại biểu làm Lễ chào cờ trước giờ khai giảng
“Các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên và các sinh viên của Trường đã có nhiều cố gắng, phát huy truyền thống và tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên, phấn đấu đưa Nhà trường không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; củng cố phát triển cơ sở vật chất, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với đào tạo; nâng cao đời sống tinh thần và qua đó điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ, giáo viên và học viên, sinh viên từng bước được cải thiện” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói. Bộ trưởng nhận định: Năm học 2016 - 2017, có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh trống khai trường - chính thức khai giảng năm học mới
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh trống khai giảng năm học mới
Đồng thời, đây cũng là năm học nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020; năm học đánh dấu khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên tốt nghiệp ra trường… Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Đại học TN&MT Hà Nội cần nỗ lực, phấn đấu, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau đây: Thứ nhất, Phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, trau dồi hơn nữa kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo Thứ hai, Đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu, giáo trình giảng dạy theo hướng cập nhật đầy đủ kiến thức, tri thức của các nước tiên tiến trên thế giới về quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để trang bị cho các em sinh viên, đặc biệt là các em sinh viên năm cuối, các học viên cao học… để các em có đủ kiến thức để vững vàng khi ra công tác. Thứ ba, tăng cường giao lưu học thuật với các trường, các Viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ, trong nước và ngoài nước, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp cải tiến chương trình, nội dung giảng dạy thông qua ứng dụng thông tin. Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện tự nhiên phục vụ dạy và học, trong đó trú trọng nâng cấp các thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường, ký túc xá và các khu giáo dục thể chất cho sinh viên, để nhà trường trở thành nơi đào tạo tốt nhất những cử nhân, thạc sỹ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu… “Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trong ngành sẽ luôn luôn sẵn sàng dành sự quan tâm, ủng hộ nhà trường. Tôi mong rằng các thầy cô giáo và các học viên, sinh viên nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo của ngành tài nguyên và môi trường trong năm học này và các năm học tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành cũng như của đất nước…” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
PSG.TS Nguyễn Ngọc Thanh trình bày báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm học 2016-2017
PSG.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm học 2016-2017
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao cờ cho 2 đơn vị có phong trào Thi đua xuất sắc của Đại học TN&MT Hà Nội trong năm học 2015-2018
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao cờ cho 2 đơn vị có phong trào Thi đua xuất sắc của Đại học TN&MT Hà Nội trong năm học 2015-2016
Báo cáo kết quả công tác năm học 2015 - 2016 và định hướng công tác năm học 2016 - 2017 do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường trình bày nêu rõ: Năm học 2015-2016 vừa khép lại với nhiều chuyển biến tích cực đối với Đại học TN&MT Hà Nội. Đây là năm học mà nhà trường được Bộ GDĐT cho phép tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai, Khí tượng và khí hậu học, nâng số ngành đào tạo sau đại học lên 05 chuyên ngành. Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thanh, Kết quả của hoạt động đào tạo trong năm học 2015-2016 cho thấy giảng viên, sinh viên đã chủ động và đủ năng lực đáp ứng với dạy và học theo học chế tín chỉ. Hầu hết giảng viên đã ứng dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại và đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, các hình thức kiểm tra đánh giá đa dạng. Sinh viên đã chủ động nắm bắt nội dung, yêu cầu của môn học, chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động tiếp cận bài giảng. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, các mẫu biểu, chương trình, kế hoạch học tập được cung cấp và đăng tải trên website trường, mỗi sinh viên được cấp tài khoản truy cập cá nhân riêng, từ đó có thể nắm được kết quả học tập của mình…
Bộ trưởng trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ cho các cá nhân của nhà trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ cho các cá nhân của nhà trường
Về định hướng công tác năm học 2016-2017, Đại học TN&MT Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục  về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời cũng là năm đánh dấu tổ chức triển khai đào tạo sau đại học với 05 chuyên ngành: Khoa học môi trường, Kỹ thuật trắc địa-bản đồ, Thủy văn học, Quản lý đất đai, Khí tượng và khí hậu học. “Có thể nói nhiệm vụ năm học mới là rất nặng nề, nhưng đó là trách nhiệm, là vinh dự của Nhà trường. Như các đồng chí đã biết, đợt tuyển sinh đại học chính quy năm nay được tổ chức theo hình thức mới, đến nay số thí sinh trúng tuyển nhập học hơn 2200 sinh viên (thiếu chỉ tiêu khoảng 20% ), đây cũng là công tác cần quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa trong năm tiếp theo…”. – PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ TN&MT cho 02 tập thể và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành TN&MT cho các cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.   (theo tainguyen&moitruong.vn)