Bộ trưởng Bộ TN&MT kiểm tra Formosa Hà Tĩnh

00:00 12/10/2020

THCL Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc Formosa Hà Tĩnh cam kết xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hiện bảo vệ môi trường. Sau đó, làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về các vấn đề liên quan đến môi trường trên địa bàn Hà Tĩnh. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thị sát Formosa Sáng ngày 8/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đi thị sát, kiểm tra quá trình xử lý chất thải và xem xét cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Trong đó, tập trung kiểm tra việc Formosa Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và các bộ, ngành Trung ương về việc khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, không tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Tại dự án Formosa Hà Tĩnh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tới thị sát kho chứa rác thải của Formosa. Bộ trưởng đã trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thu gom, tập kết, xử lý rác thải của nhà máy. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự cố môi trường xảy ra vừa qua là hết sức nghiêm trọng, do đó, rác thải cần phải xử lý tốt và thận trọng, an toàn, dù là bất cứ công ty nào đảm nhận việc xử lý rác thải cũng cần phải kiểm tra kỹ năng lực của họ, đảm bảo đúng quy trình, trách nhiệm. Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Formosa phải xây dựng hồ sinh học chỉ thị nuôi cá cạnh khu xử lý nước thải, sau khi thả cá trong hệ thống nước thải đó, nếu cá sống khỏe thì mới được phép xả ra môi trường. (Xây dựng 1 hồ nằm sau trạm xử lý nước thải sinh hoạt, 1 hồ nằm sau xử lý nước thải công nghiệp. Nuôi cá, nếu cá sống khỏe trong môi trường nước này mới được phép xả thải ra môi trường). Chiều ngày 8/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác khắc phục sau sự cố môi trường tại Formosa. Bộ trưởng cùng Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu phía tỉnh, sở, ban, ngành… có kiến nghị công tác phối hợp giữa Bộ TN&MT với tỉnh và tập trung thảo luận những giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài về cách thức quản lý môi trường nhằm đảm bảo phát triển nhanh, nhưng phải bền vững; bàn các giải pháp liên quan đến việc thực hiện cam kết và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của FHS. Báo cáo kết quả việc khắc phục các vi phạm và cam kết của FHS, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin: Tổ giám sát đang yêu cầu FHS khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các vi phạm còn tồn tại (21 hạng mục) và thực hiện các nội dung đã cam kết. Đặc biệt, FHS chỉ được vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình của dự án khi được Bộ TN&MT chấp thuận và vận hành chính thức khi được Bộ cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là việc rất cần thiết đặt lên hàng đầu hiện nay. Vấn đề này, Ban thường vụ Tỉnh ủy rất trăn trở, đặc biệt sau sự cố môi trường vừa qua. Formosa vận hành 70 năm, không phải ngày một ngày hai, do đó quá trình kiểm tra, giám sát phải thực hiện nghiêm túc mang tính khoa học. Đối với những hạng mục chưa hoàn thành, phải yêu cầu Formosa khắc phục và thay thế bằng công nghệ hiện đại và đạt tiêu chuẩn chỉ số môi trường quốc tế”. Ông Trần Nam Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có ý kiến: “Trước năm 2008, khi tôi làm Trưởng BQL Khu kinh tế Vũng Áng. Thời điểm đó, trong quy hoạch Khu công nghiệp Vũng Áng, tất cả các nhà máy thuộc khu công nghiệp này phải xả thải vào sông Quyền, sau đó mới đổ ra biển. Nhưng sau đó, lại thay đổi cho Formosa xả thẳng ra biển. Vấn đề này cần phải xem xét lại. Tuy nhiên, việc Formosa xả thải vào sông Quyền hay ra biển thì cũng phải đảm bảo môi trường. Nhưng nếu xả thải ra sông Quyền, dễ giám sát hơn. Về vấn đề này, tôi đề nghị Bộ TN&MT cùng phối hợp với các nhà khoa học đánh giá cụ thể làm sao để đảm bảo môi trường tối ưu nhất”. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đưa ra những giải pháp mà địa phương cần phải bắt tay triển khai trong vấn đề xử lý môi trường. Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu những đề xuất của tỉnh trong việc khắc phục sự cố môi trường vừa qua và lưu ý đề xuất nghiên cứu phương án xả thải của Formosa ra sông Quyền, trước khi đổ ra biển.   (theo thuonghieucongluan.com.vn )