Bỏ phí nơi đất rộng người thưa

00:00 12/10/2020

Ai cũng được mắt thấy tai nghe đồng đất ở miền núi trung du, nơi đất rộng người thưa bỏ hoang hóa! Cây bụi và cỏ tự nhiên mọc thành rừng. Đất rộng như vậy không có nhà doanh nghiệp nào tận dụng để trồng cây thảo dược, vốn thuốc nam rất cần cho người Việt Nam và cần cho xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

bo-phi-dat-trong-thao-duoc Tôi nhiều lần đi tác nghiệp cùng với thầy giáo - thầy thuốc Nguyễn Anh Tuấn, Nhà báo -  Nhà văn Nguyễn Thanh Cải, nguyên Giám đốc Đài PTTH tỉnh Hải Dương, Nhà báo Vũ Thị Hải, phóng viên báo Nông thôn Ngày nay ở một số nơi: thành phố Lạng Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang), xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), thị xã Chí Linh, một số xã huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Thanh Hà (Hải Dương) … Ai cũng được mắt thấy tai nghe đồng đất ở miền núi trung du, nơi đất rộng người thưa bỏ hoang hóa! Cây bụi và cỏ tự nhiên mọc thành rừng. Đất rộng như vậy không có nhà doanh nghiệp nào tận dụng để trồng cây thảo dược, vốn thuốc nam rất cần cho người Việt Nam và cần cho xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Lao động Việt Nam dư thừa tìm đường sang các nước cũng không hơn nước ta là mấy để làm thuê kiếm sống, làm giúp việc chăm sóc người già, giúp việc gia đình... Số lượng không ít, hàng chục nghìn nam thanh, nữ tú chen chúc sang lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc và các nước Nam Phi… Vùng đồng bằng đất bờ xôi ruộng mật như: đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Thái Bình, sông Luộc, sông Thương, sông Mã… Đất phù sa ở hệ thống các sông màu mỡ là vậy mà cũng không có đất dành ra trồng cây thảo dược, hầu hết trồng ngô, cà chua, cà rốt … Tỉnh Hải Dương có hàng nghìn ha đất dự án xây dựng các khu công nghiệp. Nhiều dự án từ năm 2001 đến nay 2016 vẫn chỉ là đất dự án đắp chiếu để đấy. Điển hình như: khu công nghiệp Lai Vu huyện Kim Thành trên 200 ha vẫn còn để đất trống nhiều, chung cư Tiền Trung (TP Hải Dương), Cẩm Điền (Cẩm Giàng) và rất nhiều nơi khác của tỉnh Hải Dương đều là đất bờ xôi ruộng mật để hoang hóa.

bo-phi-dat-ruong-noi-nguoi-thua

Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Nam Dược Thảo Linh Đường và Công ty Phúc Thịnh Đường luyến tiếc 49 ha đất Đảo Ngọc (Đảo Ngọc nằm trong dự án xây dựng quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi của thành phố Hải Dương). Tỉnh Hải Dương có ông Tổ thuốc nam là Thiền Sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14), hiện có đền thờ Thiền sư ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng. Thờ thật đấy, còn theo nghiệp ông Tổ thuốc nam để phát triển giống loài cây thuốc chữa bệnh cho con người đã địa phương nào chú ý. Huyện Cẩm Giàng, quê hương của Thiền sư Tuệ Tĩnh cũng không có một vườn cây thuốc nam đúng nghĩa, chưa nói đến những địa phương khác không dành đất trồng cây thuốc nam. Nếu có trồng cũng chỉ là trồng tự phát của một số người dân ít nhiều hiểu biết cây thuốc nam. Đất chùa ở 265 xã, phường, thị trấn tỉnh Hải Dương cũng như nhiều tỉnh khác đều chưa dấy lên phong trào trồng cây thuốc nam, mà chú ý trồng cây ăn quả : Nhãn, vải thiều, mít, chuối … Trong việc dựng nước của cha ông ta xưa được tổng quát hóa: “Thuốc Nam chữa bệnh người Nam” tức “Nam dược trị Nam nhân” không còn mấy ý nghĩa mà đang bị mai một. Tỉnh có Hội Đông y tỉnh, huyện, thị xã có Hội Đông y, Lương y phát triển ngày một đông. Thuốc nam không được tôn vinh như thuốc bắc.

bo-phi-dat-ruong-noi-nguoi-thua

Nhìn những mảnh đất được bỏ hoang mà thấy tiếc thấy phí  Thiền sư Tuệ Tĩnh có học vị Tiến sỹ Nho học nhưng ông không ra làm quan lấy 1 ngày mà theo nghiệp nghiên cứu cây thuốc nam chữa bệnh cứu người. Hình bóng của ông, dung nhan của ông mãi mãi là một Thiền sư chân chính. Ông không màng đến mũ cánh chuồn, tay cầm thẻ bài như pho tượng Thiền sư Tuệ Tĩnh để ở đền Bia ngày nay. Ông Nguyễn Anh Tuấn là thầy giáo- thầy thuốc say sưa nghiên cứu thân thế sự nghiệp Thiền sư Tuệ Tĩnh và thân thế sự nghiệp ông Tổ thuật châm cứu Nguyễn Đại Năng, ông người ở An Lưu Hạ thuộc thị trấn An Lưu (Kinh Môn-  Hải Dương). Ông Nguyễn Anh Tuấn cùng các cộng sự tìm hiểu sâu thêm về thân thế và sự nghiệp ông Tổ Nguyễn Đại Năng, đề nghị tạc tượng và lập đền thờ ông ở quê hương. Ông Tuấn mở lớp trồng cây thuốc nam ở đền Bia. Ông lấy đền Bia là nơi tôn vinh Thiền sư Tuệ Tĩnh và mong muốn muốn vực dậy vườn thuốc nam ở đền Bia. Vườn thuốc nam đang lên xanh tốt với đa dạng giống loài phục vụ chữa bệnh cho người dân. Trên nền tảng đó mà ông thu hút đông đảo học viên nhiều nơi từ người có tuổi cao (70; 80 tuổi) như ông Phạm Văn Khải (Gia Lộc), cụ Vũ Văn Do (Cẩm Vũ- Cẩm Giàng), anh Bùi Quốc Hùng ở Thanh Chương- Nghệ An, Đào Văn Thành Thanh Miện- Hải Dương. Trong số học viên có người dân tộc thiểu số như vợ chồng ông Nguyễn Duy Phúc, dân tộc Nùng xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế (Bắc Giang), ông Phúc cách xa lớp học gần 100 km vẫn đều đặn đến học không bỏ một buổi nào kể cả ngày mưa cũng như ngày nắng, sư cô Thích Đàm Minh ở Long Xuyên (Cẩm Giàng), Đại Đức Thích Minh Định, chùa Sùng Khánh, Kiến Thụy (TP Hải Phòng), Linh mục Đa Minh Nguyễn Thế Hiệt, đền thờ Martin thị xã Chí Linh, Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam Vũ Ngọc Linh nghỉ  hưu trí cũng theo học lớp trồng cây thuốc Nam và là lớp trưởng. Học viên không chỉ đến học hiểu biết về giá trị cây thuốc Nam chữa bệnh cứu người mà còn học trồng cây thuốc nam một cách khoa học. “Có công mài sắt”, học viên đã hành nghề có uy tín bào chế thuốc nam chữa bệnh thường gặp: đau dạ dày, đại tràng, sỏi thận, sỏi đường tiết niệu… như học viên Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Len, Bùi Quốc Hùng….

le-thanh-thuoc-thanh-nam-bia

Lễ Thánh thuốc nam đền Bia

Trồng cây thuốc nam có thể thành tỷ phú, một số người đã bắt tay vào việc trồng sả để chiết xuất tinh dầu làm ra các sản phẩm có giá trị như: anh Đoàn Văn Vươn, ở Cống Rộc xã Vinh Quang, Tiên Lãng (Hải Phòng), nguyên tình báo nữ Nguyễn Thị Lý phường Cộng Hòa thị xã Chí Linh, Nhà báo Vũ Thị Hải, báo Nông thôn Ngày nay thực hiện dự án trồng sả ở Hải Phòng… Đi tác nghiệp cùng ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Nam Dược Thảo Linh Đường và Công ty CP Đông Dược Phúc Thịnh Đường (TP Hải Dương), chúng tôi thu thập được nhiều thông tin có giá trị về cây thuốc nam. Càng thấy cần thiết việc dành đất và tận dụng đất trống, đất chưa sử dụng như đất dự án để trồng các loài cây thuốc nam, là nguồn dược liệu vô tận Ông Tuấn cho biết thêm: thực tế thuốc nam chưa được tôn vinh, khai thác và sử dụng triệt để đúng với ý nghĩa “Nam dược trị nam nhân”.

(Viết bởi Quang Minh)