Bộ mặt "siêu lừa" gắn mác tay buôn xe phân khối lớn

00:00 12/10/2020

Xe lậu cũng phải có giấy để “đi đường”, chính vì thế, các đối tượng thường rao và thực hiện luôn dịch vụ giấy tờ giả kèm theo xe. Tuy nhiên, trong số đó có rất nhiều đối tượng lừa đảo, lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Vì thế cần được các cơ quan chức năng và pháp luật trừng trị nghiêm mình để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bán xe kèm “giấy đi đường” Hiện nay, tại Việt Nam, hầu hết các loại xe phân khối lớn có tiếng trên thế giới, thậm chí nhiều “hàng khủng” đều đã hiện diện và có chủ sở hữu. Tuy nhiên, không ít trong số đó là xe lậu, bởi, thực tế những chiếc xe phân khối lớn trị giá từ vài ba chục ngàn USD, cho tới hàng trăm ngàn USD (trên dưới 1 tỉ đồng) thì không phải ai cũng mạnh tay móc hầu bao để được sở hữu. Như các kỳ trước đã đề cập, trong khi bán xe, các đối tượng cũng nói thẳng, đây là xe không giấy tờ và rao bán công khai. “Anh em coi mua được thì liên hệ, không gọi điện hỏi lòng vòng mất thời gian. Giao hàng mọi tỉnh thành trên toàn quốc. Đặt hàng và giao hàng ngay trong vòng 1-3 ngày tùy nơi, có kèm theo cavet, biển số giấy tờ xe chính chủ”, người tên Hiệp rao. [box]Sử dụng xe không giấy tờ là tiếp tay cho tội phạm Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tâm (đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: “Việc sử dụng xe máy nói chung và các loại mô tô phân khối lớn nói riêng không giấy tờ hoặc gắn biển kiểm soát giả, dùng cà vẹt giả chính là tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Lúc đó, chính người sử dụng phương tiện, các loại giấy tờ đó cũng vi phạm pháp luật. Theo quy định, người nào điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát giả sẽ bị xử phạt từ 4 – 6 triệu đồng, bị tịch thu biển kiểm soát và tạm giữ bằng lái xe. Trường hợp chủ xe đục lại số khung, số máy, làm giả giấy tờ xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi làm giả con dấu”[/box]

trang-rao-ban-xe

Các trang rao bán đầy rẫy trên mạng

Hiệp rao: “Đối với khách hàng mới mua lần đầu phải đặt trước phí vận chuyển và giấy tờ xe, tổng cộng 1,5 triệu đồng. Nếu không lấy giấy tờ biển số thì đặt 1 triệu đồng. Xe của chúng tôi là xe nhập lậu, không thuế hải quan nên không có hồ sơ gốc. Vì vậy, mua xe loại này chủ yếu để đi và sang đồ chứ không bán lại hoặc công chứng sang tên được. Hoặc gây tai nạn nghiêm trọng hay bị mất xe sẽ không thể khiếu nại với các cơ quan chức năng. Nhận điện thoại từ 7h đến 22h hằng ngày. Liên hệ 0909408... (anh Hiệp)”.Cũng theo thông tin Hiệp cung cấp, phí vận chuyển 800 ngàn đồng, tiền làm giấy tờ biển số 700 ngàn đồng. Khách hàng quen thuộc mua xe lâu năm, hoặc đã mua xe bên Hiệp Thành Motor rồi thì miễn đặt trước phí vận chuyển và tiền làm giấy tờ biển số. Hoặc có người quen bảo lãnh thì cũng miễn đặt trước, chỉ cần gọi điện đặt hàng là giao xe ngay. Để kiểm chứng thông tin, PV đã liên lạc theo số điện thoại trên, tuy nhiên, có lúc thì điện thoại đổ chuông, lúc tắt máy. Trong một lần hiếm hoi, Hiệp cho biết: “Bây giờ anh đặt xe nào thì nhắn tin và chuyển khoản số tiền đặt cọc qua trước, bên em sẽ tiến hành giao xe. Yêu cầu vị trí giao xe là gần đường lớn, xe tải có thể di chuyển được”. Trong quá trình giao tiếp, Hiệp luôn trả lời nhát gừng và tỏ thái độ bất cần, theo kiểu muốn mua thì mua không thì thôi. Về nguồn xe, Hiệp nói là nhập khẩu. Hiệp cũng cho biết thêm: “Nếu muốn làm giấy tờ thì bên tôi sẽ lo luôn, giá 700 ngàn đồng, bao biển số xe. Biển số xe thích số nào cũng được, nhưng tốt nhất là nên làm số đẹp, VIP. Vì như vậy công an mới ít để ý, họ sẽ tưởng là đại gia hoặc con nhà quan. Về giấy tờ xe thì bên này đã có người làm rồi, chỉ cần cho thông tin là được, đảm bảo giống thật 100%”. Trong quá trình thâm nhập điều tra, PV còn phát hiện, không riêng Hiệp mà có rất nhiều đối tượng rao bán xe phân khối lớn không thuế hải quan, xe nhập lậu, xe không giấy tờ... (cả cũ và mới). Điển hình như người tên Long, số điện thoại 0905791... giới thiệu ở công ty Hoàng Long chuyên bán buôn các loại xe nhập khẩu với giá cả hợp lý. “Về hình thức giao, xe sẽ giao ngay trong vòng từ 1 đến 3 ngày, tùy nơi, có kèm theo cà vẹt, biển số xe và giấy tờ chính chủ. Muốn số đẹp cỡ nào cũng có”, Long nói. Tuy nhiên, một đặc điểm mà PV dễ nhận ra khi liên lạc với các đối tượng này chính là điện thoại khi liên lạc được, khi không. Đồng thời, khi yêu cầu gặp mặt trực tiếp để giao dịch thì từ chối ngay, viện rất nhiều lý do. Kẻ lừa đảo chưa hiện hình Anh N.T.B., một người từng nằm trong đường dây bán xe không giấy tờ hải quan bị công an “sờ gáy”, nay bán hàng tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình tiết lộ: “Thực tế, những điểm quảng cáo, rao bán xe trên mạng chủ yếu là giả, lừa đảo. Các đối tượng lập ra các trang đó để tạo lòng tin. Điển hình, các xe mà họ đưa lên là xe trong các cửa hàng bán xe, chứ không phải hình của xe thật. Nếu là hình xe thật thì họ cũng không có chiếc xe, đó chỉ là hình ảnh minh họa cho người mua tin. Thực tế, sau khi người mua chuyển khoản vào tải khoản, các đối tượng này sẽ cúp máy và tiếp tục hoạt động vào những ngày sau đó nhưng không ai làm gì được”. Cũng theo anh B., dù xe không giấy tờ hải quan hay xe nhập lậu thì cũng không rẻ đến mức như các đối tượng rao. Kể cả xe nhập lậu nguyên chiếc từ Campuchia về Việt Nam. Nếu xe nhập từ Campuchia về Việt Nam, giá rẻ hơn cũng chỉ 10 – 15%, cao lắm là 20%, chứ không thể rẻ hơn đến mức 50 - 70% như các đối tượng nói trên rao được. Đó thực chất là lừa đảo. Minh chứng cho tình trạng lừa đảo này, PV cũng tiếp cận được những nạn nhân cụ thể. Anh Nguyễn Bảo Nam, ngụ quận Phú Nhuận bày tỏ: “Do không có điều kiện mua xe đàng hoàng đi, nên tình cờ thấy được website bán xe nhập lậu trốn thuế của hải quan... Khi tham khảo xong, ngày 9/3, tôi gọi điện thoại đặt 1 chiếc với giá 48 triệu đồng. Người tên Hiệp yêu cầu đặt cọc tiền vận chuyển, cộng giấy tờ trước là 1,5 triệu đồng”. Theo anh Nam: “Trong khi giao tiếp, Hiệp nói rất rành rọt và ứng xử nhanh lẹ nên cũng tin. Vậy là trưa nắng chang chang vác xác chạy đi gửi tiền tại ngân hàng Đông Á. Khi chuyển xong, Hiệp gọi lại bảo là 3 ngày nữa mới có xe và làm giấy cho, nếu muốn có liền thì người khác đứng tên. Tuy nhiên, 20h cùng ngày, mình nhận được 1 tin nhắn từ số của Hiệp khá sốc”. Hiệp nhắn: “Xin lỗi, mình không còn bán xe nữa. Mình bị công an bắt từ năm ngoái rồi, do mình nghiện hút và nhiễm HIV nữa nên công an mới thả ra. Giờ đi lừa đảo kiếm tiền hút chích sống qua ngày, bạn đừng đợi làm gì mất công, không có xe đâu”. Nghe xong ức không chịu nổi nhưng biết là không làm gì được, gọi thì không bắt máy... Mình chỉ là một phần nhỏ trong số nhiều người bị lừa thôi... Vì mình thấy website hoạt động đã lâu nên chắc mọi người tránh xa để không bị ăn quả lừa”, anh Nam kể thêm. Theo tìm hiểu của PV, web mà Hiệp chuyên dùng để lừa đảo là hiepthanh.coo.me và trước đó, đối tượng này thường dùng một web khác để hoạt động là: xenhaplau.coo.me. Ngoài ra, trên nhiều trang như: http://vietnambikes.vn cũng có thông tin về Hiệp Thành Motor (công ty của Hiệp). Trong thông tin về tài khoản mà Hiệp gửi cho PV ghi là ngân hàng Đông Á, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hiệp, số tài khoản là 0107433521. [box]Kiên quyết xử lý, không bao che Trung tá Nguyễn Ngọc Quân, PC50 Công an TP.HCM khuyến cáo: “Người dân không nên tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, không nên tin và mua các loại xe nêu trên. Vì khi đó, chính họ cũng vi phạm pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an đã xử lý một số trường hợp dùng biển số giả, giấy tờ giả đi kèm với xe mô tô phân khối lớn. Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết xử lý, không bao che. Trường hợp nào có dấu hiệu làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức hoặc vi phạm có tổ chức sẽ chuyển cho cơ quan chuyên môn truy tố theo đúng quy định của pháp luật”.[/box]