Bình Định: Điểm sáng thu hút đầu tư vùng Nam Trung Bộ

00:00 12/10/2020

(DNHN). Với lợi thế lớn về giao thông, là cửa ngõ vào Tây Nguyên và Nam Lào, với chính sách mở cửa thông thoáng , tỉnh Bình Định đã thu hút nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn trong và ngoài nước, thật sự là điểm sáng về đầu tư của khu vực Nam Trung Bộ.     doanh-nghiep-hoi-nhap   doanh-nghiep-hoi-nhap Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Để có được thành công, điểm đột phá đầu tiên và quan trọng nhất để thu hút vốn đầu tư hiệu quả là tỉnh Bình Định biết tận dụng và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, luôn năng động trong cách nghĩ và cách làm Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch& Đầu tư), trong năm 2015, tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận cho 33 dự án trong nước và quốc tế. Năm 2016, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và xem đây là một trong những động lực quan trọng tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế- xã hội trong những năm sắp tới. doanh-nghiep-hoi-nhap TS Trần Du Lịch, Phó chủ tịch hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM: Nâng cao chất lượng, năng động trong cách làm nhằm thu hút vốn đầu tư, tỉnh Bình Định đã và đang cùng cả nước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới doanh-nghiep-hoi-nhap Tập đoàn Hoa Sen và Becamex Bình Dương, là hai trong số nhiều đại gia lớn đã đầu tư vào tỉnh Bình Định Năm 2015: Điểm nhấn trong thu hút đầu tư Trong năm 2015, có thể nói là năm thành công  nhất trong việc kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với tỉnh Bình Định. Có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến Bình Định tìm kiếm cơ hội đầu tư như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinhgapo, Thái Lan. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Kế hoạch& Đầu tư Bình Định cho biết: Chỉ tính riêng năm 2015, Bình Định đã cấp chứng nhận đầu tư cho 33 dự án. Trong đó có 6 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 947,7 tỷ đồng, 27 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ động. Các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Bình Định trong nhiều lĩnh vực từ: Cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại- dịch vụ đến sản xuất thép, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản… Các dự án có vốn đầu tư lớn như: Quần thể Golf- Resort cao cấp FLC Nhơn Lý và khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió của Tập đoàn FLC với số vốn đầu tư cả 2 dự án hơn 5.000 tỷ đồng, Quần thể du lịch Vinpearl Quy Nhơn doVingroup đầu tư với số vốn 3.500 tỷ đồng, Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội (do Tập đoàn Hoa Sen) đầu tư 2.000 tỷ đồng. Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của Tập đoàn Việt- Úc đầu tư 850 tỷ đồng. Trang trại heo giống công nghệ cao của Tập đoàn Hùng Vương với số vốn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Bệnh viện đa khoa Bình Định, phần mở rộng theo hình thức xã hội hóa của Công ty Cổ phần đầu tư  Cotec Healthcare có vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, Nhà máy Phong điện Phương Mai 1, do Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư với số vốn 60,25 triệu USD… Để đạt được kết quả đó, năm 2015 dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Bình Định, các chỉ tiêu so với kế hoạch của Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 do HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 10 đề ra đều đạt và vượt so với chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng, năng động trong cách làm Năm 2015, các đại gia lớn trong nước bắt đầu xuất hiện tại Bình Định như: Vingroup, FLC Group, Becamex Bình Dương, Tôn Hoa Sen…Đây được xem là cột mốc đánh dấu thành công trong công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định. Năm 2016, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới khâu xúc tiến quảng bá, cải thiện chính sách, môi trường đầu tư để đón nhận các nguồn vốn đầu tư mới vào Bình Định. Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Trong năm 2016, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa chất lượng xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung vào các yếu tố then chốt như nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường. Chú trọng hướng tới các nhà đầu tư có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinhgapo, các quốc gia Tây Âu và các quốc gia phát triển, để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh, vừa đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ tầng và các dịch vụ kèm theo. Ông Dũng chia sẻ. Theo ông Nguyễn Thúc Đính (Giám đốc Sở Kế hoạch& Đầu tư Bình Định): Trong năm 2016, Sở sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu kinh tế và các sở, nghành, hiệp hội, dưới sự điều hành của UBND tỉnh tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinhgapo, Nga, Thái Lan. Hoặc gửi tài liệu tham gia, giới thiệu đối với các đợt xúc tiến đầu tư do các bộ,nghành Trung ương tổ chức nằm thu hút các nhầ đầu tư tiềm năng, cũng như định hướng các nhà đầu tư đến với tỉnh Bình Định. Ngoài ra, để hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu quả, trong năm 2016 tỉnh Bình Định sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Các thông tin sau khi được cập nhật sẽ được in thành brochure, sách hướng dẫn, website, video, DVD, VCD, cẩm nang bằng các ngôn ngữ khác nhau để phục vụ xúc tiến đầu tư. Đông thời, Bình Định sẽ lập danh mục các dự án mời gọi đầu tư trung và dài hạn. Theo ông Trần Quốc Dũng: Để có được thành công, điểm đột phá đầu tiên và quan trọng nhất để thu hút vốn đầu tư hiệu quả là tỉnh biết tận dụng và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, luôn năng động trong cách nghĩ và cách làm; quan tâm đầu tư phát triển mạnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội; cung ứng ngày càng tốt các dịch vụ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính tinh gọn, một cửa; tập trung đền bù, giải tỏa, tạo quỹ đất sạch để chuẩn bị đón nhà đầu tư. Qua đó, sẽ tập trung mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như: Du lịch- dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh. Giải pháp của Bình Định tuy không mới, nhưng quan trọng là cách làm. Tạo môi trường đàu tư hấp dẫn, lãnh đạo các cấp của tỉnh luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh để từ đó có biện pháp tháo gỡ. UBND tỉnh Bình Định thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của doanh nghiệp. Qua gặp gỡ và đối thoại, những ý kiến tâm huyết, thật lòng của doanh nghiệp phản ánh về những vướng mắc được tỉnh kịp thời gải quyết nhanh chóng, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tỉnh phối hợp cùng doanh nghiệp kiến nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết thấu đáo. Chính sự trọng thị và gần gũi này đã tạo sự thân thiện giữa chính quyền với nhà đầu tư. Mối quan hệ này không chỉ mang tính hành chính, mà còn thể hiện sự quan tâm, sâu sát, tạo niềm tin an tâm khi đến đầu tư tại Bình Định.

                                                                                                                         Bài và ảnh: Bình An