Bia Đại Việt: “Thương hiệu của người Việt”

00:00 12/10/2020

Sản phẩm bia Đại Việt của công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Long Hưng thuộc tập đoàn Hương Sen vinh dự lọt top 300 thương hiệu uy tín Việt Nam.

Bia Đại Việt: “Thương hiệu của người Việt”
Danh sách Top 300 thương hiệu được công bố dựa trên tiêu chí: chất lượng sản phẩm, giá thành, mẫu mã hình thức và uy tín của thương hiệu… thông qua kết quả khảo sát ý kiến của người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.  Kết quả khảo sát sẽ chọn ra các doanh nghiệp có sản phẩm uy tín, chất lượng tốt, giá thành hợp lý nhằm nâng cao sự cạnh tranh cho sản phẩm.
Vì lợi ích cộng đồng Thời gian qua công ty Long Hưng đã thực hiện nhiều chương trình với mục đích kết nối cộng đồng, cùng tham gia làm từ thiện xã hội, hỗ trợ tài năng trẻ, thúc đẩy và phát huy các giá trị sáng tạo Việt đã và đang mang lại những kết quả rõ rệt trong cộng đồng. Chương trình thể hiện những đạo lý tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc Việt Nam mà bản thân bà Trần Thị Ngọc Bích (TGĐ.Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại và dịch vụ Long Hưng)   cũng như Công ty Long Hưng muốn hướng đến.
Bà: Trần Thị Ngọc Bích- TGĐ Công ty Long Hưng tại lễ trao cup Doanh nhân vì cộng đồng 2014
Để tiếp nối với hoạt động “ Khí Phách Đại Việt”,  Tập đoàn Hương Sen sẽ trích 1000 đồng từ doanh thu bán hành đối với mỗi két, thùng các sản phẩm Đại Việt để ủng hộ cho các chương trình từ thiện nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.
Nghệ nhân, Anh hùng Lao Động Trần Văn Sen – Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen trao số tiền 500 triệu đồng cho đại diện TW Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam
Ban giám đốc trao quà cho đồng bào tại Phình Hồ- Lai Châu
Thương hiệu của người Việt Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư cho khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến vào Việt Nam. Hiện nay nhà máy sản xuất bia đã đạt công suất hơn 200 triệu lít/năm và nhà máy sản xuất nước ngọt đạt công suất hơn 100 triệu lít/năm. Với sự đầu tư có tầm nhìn chiến lược lâu dài, trên cơ sở bài bản và chi phí hợp lý, thiết bị hiện đại, đồng bộ, với giám đốc nhà máy là chuyên gia hàng đầu của CHLB Đức, cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề... các sản phẩm của Tập đoàn Hương Sen luôn đạt chất lượng cao, có giá thành hợp lý và góp phần tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong và ngoài nước. (Han Tran TH)