Bệnh viện Thành An Sài Gòn: Hoạt động vì sức khỏe cộng đồng

00:00 12/10/2020

Ngày 21/11/2016, Bệnh viện Đa khoa Thành An Sài Gòn đã tổ chức chương trình “Truyền thông vì sức khỏe cộng đồng” với chuyên đề phòng, điều trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp cho bà con phường Lê Lợi (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

6

Tiến sỹ y khoa Ngô Kim Chung

8

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Nghiêm

10

Trao quà hỗ trợ và khám, cấp thuốc miễn phí cho bà xã Thanh Hà, h.Thanh Chương.

Tham gia buổi truyền thông có đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con tham dự. Tiến sỹ y khoa Ngô Kim Chung và Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Nghiêm đã trình bày các nội dung cơ bản về phương pháp phòng và điều trị bệnh cũng như tham gia giao lưu, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của bà con. Các vấn đề liên quan đến bệnh Tiểu đường, bệnh Cao huyết áp và một số bệnh thường gặp ở tuổi già,  giai đoạn chuyển giao mùa được các bác sỹ trao đổi đã giúp bà con hiểu rõ hơn, góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Trong khuôn khổ của chương trình, bệnh viện cũng tổ chức khám, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bà con.

Bệnh viện Thành An Sài Gòn hiện nay đã được tái cơ cấu, hoạt động trở lại với mục tiêu trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực bắc miền Trung về chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân. Những chuyển biến tích cực, như: chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh; từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tác, khách hàng và ổn định đời sống cho người lao động… là minh chứng cho sự phát triển của bệnh viện.

Với mong muốn bất cứ người dân nào cũng đều được quyền tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất, được sử dụng trang thiết bị chẩn đoán - điều trị tiên tiến nhất vì sức khỏe và sự an toàn của người bệnh, bệnh viện đã, đang nỗ lực chia sẻ thông tin, chia sẻ nguồn lực thông qua việc tổ chức các chương trình “Truyền thông vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoạt động khám từ thiện”, “Ủng hộ nhân đạo”… như: ủng hộ 20 suất quà dành cho đối tượng khó khăn và tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 417 lượt người tại xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An), chung tay ủng hộ đồng cho đồng bào bị lũ, lụt.  Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động “khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” tại các vùng khó khăn thuộc huyện: Nghi Lộc, Thanh Chương và Anh Sơn nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các gia đình chính sách, hộ nghèo…; giúp các đối tượng này được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng một số bệnh thông thường.

Trần Lân