Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội: Nơi khoa học chiến thắng số phận

00:00 12/10/2020

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ tọa lạc tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, do Tập đoàn Keystone Development Management SA (Hoa Kỳ) là chủ đầu tư được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 1997. Hiện dự án xây dựng bệnh viện đã hoàn thành được 70%, hứa hẹn là địa chỉ phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh tốt nhất cho người dân Hà Nội, đồng thời giảm tải áp lực cho các bệnh viện lớn. Phóng viên Doanh nghiệp & Hội nhập dã có cuộc trao đổi với doanh nhân Nguyễn Thị Giáng Hương, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội xung quanh việc đầu tư, triển khai xây dựng và định hướng hoạt động của bệnh viện. Bà có thể chia sẻ vài nét về chủ đầu tư của Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội? Bà Giáng Hương: Nhà đầu tư Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội - người sáng lập Tiến sĩ Trần Văn Khoát là chồng tôi - Việt kiều Mỹ. Ông là Chủ tịch HĐQT Keystone Thụy Sỹ, hiện đã chuyển sang tập đoàn. Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội cũng nằm trong group của Keystone Hoa Kỳ. Keystone Việt Nam thực hiện hợp đồng BT (chìa khóa trao tay). Keyston Việt Nam được ra đời từ ý tưởng của hai vợ chồng tiến sĩ Khoát Văn Trần, sau khi có giấy phép đầu tư.

Vợ chồng doanh nhân Giáng Hương Xin bà cho biết xuất phát từ đâu mà vợ chồng Tiến sĩ Trần lại đầu tư vào lĩnh vực mang tính cộng đồng này? Bà Giáng Hương: Năm 1994, khi Tiến sĩ Trần về Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu - nguyên Giám đốc Sở y tế Hà Nội (ông là người bạn thân thiết của anh Trần nhà tôi) và ông Nguyễn Thừa Bảo – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội có nói với tôi rằng: “Mạng người quý lắm, em nói với Tiến sĩ Trần hãy đầu tư vào bệnh viện tại Hà Nội mang tầm cỡ quốc tế vì Hà Nội hiện đang thiếu 20.000 giường bệnh”. Điều này đã khơi dậy sự nhân ái trong lòng Tiến sĩ Trần vì ông lúc nào cũng đau đáu trong mình một ý tưởng đi đâu, làm bất cứ việc gì cũng mong muốn giúp cho con người và xã hội. Chính vì thế, chỉ sau vài ngày họp bà trong Hội đồng Quản trị, chúng tôi cũng đã đến quyết định đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh trên diện tích 8.500m2 ở số 9 phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy (là một trong những quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội). Những bệnh viện theo mô hình bệnh viện quốc tế đã xuất hiện ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Vậy sự khác biệt của Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội thế nào? Bà Giáng Hương: Với slogan: “Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - nơi khoa học chiến thắng số phận”, là bệnh viện 5 sao, mô hình bệnh viện khách sạn, với công nghệ tiên tiến nhất của thế giới chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất việc khám chữa bệnh cho những đối tượng khách hàng. Hệ thống bác sĩ đầu ngành của bệnh viện đều do giáo sư, bác sĩ có kinh nghiệm người Mỹ đảm nhận, còn những bác sĩ Việt Nam thì chúng tôi mời giữ những trọng trách như Phó TGĐ, Phó trưởng khoa,… Tại bệnh viện chúng tôi tập trung vào 6 khoa mũi nhọn là: Khoa Ung thư – u bướu, Khoa Tim mạch, Khoa Chỉnh hình – phục hồi chức năng, Khoa sản (hiếm muộn cả nam và nữ), Khoa Nhi, Khoa Tâm lí. Bệnh viện có sân đỗ máy bay cứu thương và hệ thống cứu thương bằng máy bay trực thăng. Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên của Hà Nội được cấp giấy phép đầu tư có phân độ trực thăng trên nóc nhà bệnh viện. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đặt mua máy chụp cộng hưởng từ lên tới 680hz, hiện chưa bệnh viện nào của Việt Nam có. Dùng máy bay trực thăng cứu thương là một lợi thế của Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội. Ví như, khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng phổi, nếu không được cấp cứu kịp thời rất dễ bị tử vong. Là doanh nhân nước ngoài về Việt Nam đầu tư, bà đánh giá thế nào về môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng? Bà Giáng Hương: Dự án xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội gặp rất nhiều thuận lợi. Ví như khu đất ban đầu của dự án chỉ với 8.500m2, không tương xứng với quy mô của một bệnh viện gồm 500 giường bệnh. Chúng tôi đặt vấn đề mở rộng diện tích và đã được lãnh đạo TP Hà Nội đồng ý cho thuê thêm 2.500m2 nữa, nâng tổng diện tích đất của bệnh viện lên 11.000m2. Điều này đã giúp bệnh viện mở rộng khu sân, vườn, tạo cảnh quan thoáng đãng… Chúng tôi còn được miễn tiền thuê đất, tuy không nhiều (một năm 8.000USD) nhưng đây là sự kích cầu, động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bệnh viện làm tốt công việc cứu người. Xung quanh khuôn viên Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được trồng toàn hoa hồng, bà muốn mang đến điều gì cho người bệnh và những khách hàng? Bà Giáng Hương: Tôi là người rất yêu hoa hồng vì hoa hồng thể hiện cho tình yêu. Tôi mong muốn Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội sẽ được mọi người nhớ đến Bệnh viện Hoa Kỳ tại đây chính là bệnh viện hoa hồng, bệnh viện của tình yêu, của tình nhân ái. Điều đó cũng thể hiện tính nhân văn của con người Hà Nội. Với hoạt động quản trị cũng như tài chính doanh nghiệp thông thường thì việc kêu gọi đầu tư thường nhằm mục đích bổ sung thêm vốn do chủ đầu tư thiếu vốn, nhưng việc kêu gọi đầu tư của Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội hiện nay có lẽ không phải do thiếu vốn. Bà có thể chia sẻ thêm về điều này? Bà Giáng Hương: Hiện nay chúng tôi đã có những đối tác đặt vấn đề cho chúng tôi vay 1.000 tỷ đồng trong 5 năm với lãi suất khá ưu đãi là 3,3%. Dù dự án xây dựng bệnh viện đã hoàn thành được 70% nhưng chúng tôi cũng chưa vay tiền bất kì một ngân hàng nào. Tuy nhiên, để tăng sức mạnh về kinh nghiệm điều hành bệnh viện và về chuyên môn cho bệnh viện, đồng thời chúng tôi muốn được chia sẻ những trọng trách đó cùng các nhà đầu tư nên chúng tôi có kế hoạch thu hút kêu gọi đầu tư. Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường và có những kế hoạch kinh doanh với suất đầu tư 200.000USD cho một giường bệnh. Với mức đầu tư hợp lý, công nghệ máy móc tiên tiến, dịch vụ cấp cứu và chăm sóc người bệnh hiện đại… tôi tin việc bệnh viện hoàn vốn không phải khó. Thêm nữa, bệnh viện nhận tất cả bảo hiểm của người dân để mọi người đều được hưởng chế độ ưu đãi nhất, dịch vụ tốt nhất… Xin trân trọng cám ơn bà! P.V (thực hiện)