Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa: Vững vàng chuyên môn – tròn vẹn y đức

00:00 12/10/2020

Tọa lạc tại địa chỉ số 183 Hải Thượng Lãn Ông, xóm 9, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hiện đang là một địa chỉ y tế chất lượng và uy tín với người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đây là Bệnh viện chuyên khoa hạng I về lĩnh vực sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, hàng năm bệnh viện tiếp nhận gần 100.000 lượt người đến khám và chữa trị bệnh.

Trong những năm qua, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế chuyên môn cũng như nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh với quy mô 500 giường bệnh, 12 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, đầy tâm huyết gồm 672 cán bộ, nhân viên, trong đó có 12 thạc sỹ, 13 bác sĩ chuyên khoa II, 31 bác sĩ chuyên khoa I, 60 bác sĩ và 405 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Đáng chú ý, bệnh viện đã ứng dụng có hiệu quả nhiều kỹ thuật cao như: kỹ thuật tách tiểu cầu từ máu toàn phần; các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản như: phôi thoát màng, tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, chọc hút mào tinh hoàn lấy tinh trùng qua da, đông phôi và chuyển phôi đông lạnh… Đồng thời, ứng dụng một số kỹ thuật mới tiên tiến trong IVF, chẩn đoán sàng lọc trước sinh sơ sinh, chọc ối, nhiễm sắc đồ máu ngoại vi và giảm đau trong chuyển dạ.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, góp vào những thành công lớn chính là Khoa Hỗ trợ sinh sản - nơi mang đến hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.  Khoa Hỗ trợ sinh sản đang là khoa mũi nhọn của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước làm chủ được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Do đặc điểm trong điều trị cần phát triển những kỹ thuật mới để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh vô sinh - hiếm muộn, nâng cao chất lượng sống của người dân, các y, bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản không ngừng học hỏi, hoàn thiện các kỹ thuật. Hiện tại Khoa có 20 nhân viên, 6 bác sĩ (trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa II, 2 thạc sĩ, 3 bác sĩ, 12 điều dưỡng viên, 2 hộ lý). Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ngành cũng như lãnh đạo bệnh viện, hiện nay khoa hỗ trợ sinh sản được trang bị nhiều cơ sở vật chất trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho khám, điều trị vô sinh - hiếm muộn, đặc biệt là trang thiết bị để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm như: Kính hiển vi đảo ngược, kính hiển vi soi nổi, tủ cấy CO2, các tủ thao tác vô trùng, máy ly tâm... và nhiều trang thiết bị khác. Trung bình mỗi năm, Khoa thực hiện gần 200 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm.

Tập thể y bác sỹ Bệnh viện

Hơn 14 năm qua, khoa hỗ trợ sinh sản đã có nhiều thành công trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, là đơn vị tuyến tỉnh duy nhất đã triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Với sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên, khoa đã tập trung hoàn thiện các quy trình trữ đông phôi bằng phương pháp đông phôi nhanh phục vụ cho những trường hợp cần trữ phôi, trữ đông tinh trùng, IVF xin trứng... triển khai IVF, IVF/ICSI và PESA-ICSI với tỷ lệ thành công cao, đã có nhiều ca có thai, trường hợp em bé đầu tiên sinh ra từ kỹ thuật chuyển phôi đông lạnh nay đã được 7 tuổi, em bé đầu tiên sinh ra từ kỹ thuật PESA/ICSI nay đã được 6 tuổi. Khoa đã làm chủ toàn bộ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong điều trị vô sinh hiếm muộn, đem lại kết quả cao, nâng số em bé ra đời từ các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm lên hơn 600 em bé trong 12 năm qua và nhiều ca mang thai khác đang chờ ngày sinh. Em bé đầu tiên ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nay đã được 11 tuổi.

Bác sĩ CKII Võ Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chia sẻ: “Với phương châm “Lương y phải như từ mẫu”, trách nhiệm là người thầy thuốc của nhân dân, chúng tôi luôn nỗ lực vì mục tiêu vững vàng chuyên môn - vẹn tròn y đức. Làm được điều đó là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của từng cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa ngày nay đã trở thành thương hiệu, là địa chỉ tin cậy để bệnh nhân gửi trọn niềm tin"

Trải qua 39 năm hoạt động và phát triển, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, trong đó phải kể đến như: Bệnh viện nhận Huân chương Lao động hạng Ba (1994); Huân chương Lao động hạng Nhì (1998); Huân chương Lao động hạng Nhất (2003); Huân chương Độc lập hạng Ba (2011); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002) và bệnh viện cũng vinh dự nhận được danh hiệu Bệnh viện bạn hữu trẻ em.

Như vậy với sự cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tỉnh. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa ngày nay đã trở thành thương hiệu, là nơi mà bệnh nhân luôn gửi trọn niềm tin.

Đình Lợi