Bế mạc Festival 2016: Huế mãi trọn tình

00:00 12/10/2020

Tối 04-5, sau 6 ngày đêm diễn ra lễ hội với nhiều chương trình nghệ thuật phong phú, Festival Huế 2016 đã chính thức khép lại.
Với chủ đề “Huế mãi trọn tình”, sân khấu đêm bế mạc được thiết kế hoành tráng bằng sắc màu chủ đạo là những đóa sen hồng đặc trưng của Việt Nam. Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi bế mạc. Ban Tổ chức cám ơn và trao Giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ. Đêm bế mạc đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến tham dự. Tại đây, họ được chứng kiến bữa tiệc nghệ thuật đầy đủ màu sắc hội tụ từ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế như: Hàn Quốc, Mông Cổ, Sro Lanka... cùng những màn pháo hoa đặc sắc, tỏa sáng trên bầu trời cố đô trong điệu nhạc rộn ràng đầy vấn vương, cảm xúc. Hát múa: Yếm thắm đưa chàng về dinh do các nghệ sỹ Nhà hát Ca kịch Huế biểu diễn. Múa: Túc xinh sân đình của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Phát biểu tại đêm bế mạc, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 nhấn mạnh: “Trong giờ phút lưu luyến trước lúc nói lời tạm biệt Festival Huế 2016, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Tổ chức Festival Huế, chúng tôi xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo hỗ trợ và dõi theo mỗi bước phát triển của Festival Huế; xin cám ơn Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc; Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, các tổ chức quốc tế đã phối hợp, hỗ trợ, trong quá trình tổ chức Festival Huế 2016”. Múa quạt “Bu Chê Chum” của Đoàn Nghệ thuật Hàn Quốc. Múa: Soorya Vandana của Đoàn Nghệ thuật Sri Lanka Festival Huế 2016 có sự tham gia của gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên (trong đó 271 nghệ sĩ quốc tế, gần 900 nghệ sĩ, diễn viên trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã mang lại cho công chúng và du khách 53 chương trình nghệ thuật và lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ.
  (theo thegioidisan.vn)