Bể bơi tại Hải Phòng: Làm gì để “nổi” trong cơ chế thị trường?

00:00 12/10/2020

Nhu cầu bơi và học bơi ngày càng trở nên thiết yếu với mọi người. Mỗi bể bơi vào dịp hè có thể đón tới cả ngàn lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi cơ sở kinh doanh bể bơi phải có trang thiết bị đầy đủ và đạt tiêu chuẩn theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Một số bể bơi tại Hải Phòng đã làm gì để thu hút một lượng lớn khách thường nhật?

Góc hồ bơi trẻ em trong quần thể hồ bơi lọc nước biển tuần hoàn lớn nhất Đông Nam Á tại Hòn Dấu Resort.

“Điểm nóng” mùa hè

 Hoạt động bơi lội luôn tiềm ẩn rủi ro, nên không thể lơ là trong công tác giám sát, dù là những lỗi nhỏ nhặt nhất. Theo Nghị định 106/2016/NĐCP, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định cho từng mục, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tới những yêu cầu khắt khe đối với các chuyên viên bơi lội, giám sát viên.

Thực tế của phóng viên tại bể bơi Hồ Sen (số 10 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng) trong một chiều cuối tuần nắng gắt mới tìm được câu trả lời vì sao nơi đây luôn thu hút rất đông người dân thành phố. Thực hiện xã hội hóa, Trung tâm Văn hóa thể thao quận Lê Chân đã đi đầu kêu gọi DN đầu tư xây dựng khu phức hợp tập luyện thể thao, trung tâm Gym - Yoga hiện đại, bể bơi khang trang với chuỗi dịch vụ đi kèm tiện nghi.

Bể tuân thủ đầy đủ các quy định hoạt động kinh doanh, với cơ sở vật chất mới nhất. Nước bể được lọc theo công nghệ của Pháp, an toàn và thân thiện với khách bơi. Cơ sở liên kết y tế với Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, luôn có 1 y tá trực tại bể bơi và được đơn vị trung tâm y tế kiểm tra định kỳ. Mỗi ca bơi có 5 nhân viên cứu hộ, 1 trưởng quản lý túc trực. Không chỉ vậy, nhiều năm nay, bể bơi còn xây dựng được những câu lạc bộ bơi dành cho các cháu thiếu niên, các vận động viên nghiệp dư và cả Hội người cao tuổi. Đây là mô hình tiêu biểu đi đầu thành phố được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng ghi nhận, UBND quận ủng hộ. Với chính sách xã hội hóa, bể bơi Hồ Sen áp dụng chính sách giảm giá hỗ trợ học sinh biết bơi, được một số trường tiểu học trên địa bàn quận đăng ký dạy và học bơi, tổ chức giải thi đấu. Vào ngày 8/8/2019 vừa qua, tại đây đã diễn ra giải bơi lội toàn quận.

Mang trong mình một sự hấp dẫn khác, hồ bơi Hondau Resort (Khu 3 Đồ Sơn) là một trong những hồ bơi lọc nước biển tuần hoàn lớn nhất Đông Nam Á, áp dụng công nghệ lọc nước biển tiên tiến của nước ngoài. Hồ bơi gồm bể người lớn với diện tích lên tới 19.000m2 và 2 bể bơi trẻ em với diện tích hơn 6.000m2 , cùng với đó là các hệ thống nhà chức năng hoàn chỉnh như nhà gửi đồ, tắm tráng, giường nằm thoáng đãng. Các trò chơi dưới nước phong phú như cầu trượt, hệ thống phao liên hoàn, vòi phun nước... an toàn và rất hấp dẫn.

Bể bơi tại số 10 Hồ Sen là điểm đến đông đảo của người dân thành phố trong những ngày hè nóng nực

 Vẫn nhiều tồn tại

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số bể bơi gặp khó khăn trong về trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp, cần tu sửa. Nhiều bể bơi đã hoàn thiện về trang thiết bị và quy chuẩn y tế, nhưng vẫn thiếu một số lỗi như bể bơi Hạ Lý: thiếu biển báo cấm nhảy cắm đầu đối với bể có độ sâu ít hơn 1,40m, sàn còn đọng nước; quản lý bể bơi Việt Tiệp còn vừa quản lý vừa dạy bơi sẽ khó bao quát được (khi phóng viên tới làm việc được nhân viên thông báo quản lý đang dạy bơi cho trẻ); bảo vệ nơi này thu tiền gửi xe ô tô của khách hàng nhưng không phát vé.

Ngay cả với bể bơi Bến Bính, là nơi đào tạo các vận động viên bơi lội từ không chuyên tới chuyên nghiệp của thành phố. Với chất lượng nước tốt và công tác quản lý, kèm cặp sâu sát của các nhân viên tại bể, bể bơi Bến Bính đã chắp cánh cho nhiều vận động viên bơi lội của Hải Phòng.

 Nhưng nay cơ sở đã cũ, nhiều chỗ nền gạch lát đã vỡ, tiềm tàng nguy hiểm cho người sử dụng bể. Trao đổi với phóng viên, quản lý bể bơi Nguyễn Tiến Đạt bộc bạch: “Bể bơi Bến Bính hiện khó khăn về mặt tài chính nên chưa nâng cấp được toàn bộ cơ sở hạ tầng. Sắp tới dự án chỉnh trang đô thị thành phố quy hoạch có thể lấy đi một số diện tích thuộc khu phức hợp bể bơi, nên chưa thể kêu gọi nhà đầu tư để nâng tầm quy mô”. Ông Đạt mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn để có thể chỉnh trang lại bể, trở lại vị thế của một bể bơi trọng điểm, đem tới một môi trường tốt hơn nữa phục vụ khách hàng và ươm mầm tài năng bơi lội.

 Thiết nghĩ, bơi lội là nhu cầu giải trí vui chơi của đông đảo người dân, nhưng nếu lơ là, thiếu trang thiết bị an toàn, có thể xảy ra những diễn biến không mong muốn, gây nguy hiểm tới tính mạng của khách sử dụng dịch vụ.

Bởi vậy, các cấp ban ngành, UBND thành phố Hải Phòng luôn mong muốn đem lại môi trường an toàn nhất, phổ cập khả năng biết bơi chống đuối nước cho người dân. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng - Lê Văn Quý nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp kinh doanh bể bơi trong thành phố đã nhận thức tốt hơn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn đồng thời cũng đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, an toàn. Quan trọng, để duy trì được vậy họ phải giữ được chữ tín. Thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ bể bơi làm tốt công tác của mình để đem lại môi trường an toàn nhất cho người sử dụng, hướng tới phục vụ sức khỏe cộng đồng, phòng chống đuối nước”.

Nguyễn Lương - Việt Thanh