Báo Philippines: Tổng thống Duterte muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam

00:00 12/10/2020

Quan hệ kinh tế và quốc phòng giữa Philippines và Việt Nam dự kiến sẽ được tăng cường khi Tổng thống Duterte có chuyến thăm chính thức kéo dài tới Việt Nam, bắt đầu từ chiều nay 28/9, báo Manila Bulletin của Philippines hôm nay nhận định.

tong-thong-philipin

Tổng thống Philippines dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)

Tờ báo đưa tin, Tổng thống Rodrigo R. Duterte dự kiến sẽ tới Hà Nội vào chiều nay để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ. Một số thành viên nội các sẽ tháp tùng Tổng thống Duterte trong chuyến thăm này. Theo Manila Bulletin, hoạt động chính thức đầu tiên của ông Duterte vào hôm nay là gặp gỡ cộng đồng người Philippines tại Hà Nội. Tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại nạn buôn lậu ma túy, tội phạm và tham nhũng khi ông có bài phát biểu trước những người đồng hương đang làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên. Vào ngày mai 29/9, Tổng thống Duterte sẽ có một ngày bận rộn khi có một loạt cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao của Việt Nam. Trước tiên, Tổng thống Duterte sẽ tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng thống Duterte sau đó có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang để thảo luận một loạt các vấn đề song phương, trong đó có hợp tác hàng hải, tăng cường thực thi pháp luật và hợp tác quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay đây cũng sẽ là dịp để Tổng thống tăng cường liên minh chiến lược giữa hai nước. Ông Jose trước đó cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bàn về việc đẩy mạnh thương mại và đầu tư hai chiều, thúc đẩy các hoạt động văn hóa chung cũng như gia tăng trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp và đánh bắt. “Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực. Quan hệ giữa hai nước đã phát triển và ngày càng sâu sắc kể từ khi quan hệ chính thức được thiết lập năm 1976”, ông Jose nói. Tổng thống Duterte dự kiến cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chưa được giải quyết. “Và điều đó sẽ diễn ra trong bối cảnh chúng tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp và tuân thủ luật pháp”, phát ngôn viên Jose nói thêm. Tại Hà Nội, Tổng thống Duterte dự kiến cũng sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông sẽ dự tiệc chiêu đãi nhà nước, trước khi rời Việt Nam vào tối ngày 29/9. Ông Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5. Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30/6, trở thành tổng thống thứ 16 của Philippines. An Bình Theo Manila Bulletin