Bão gió, cây bật gốc mới lộ ra... gian dối

00:00 12/10/2020

Nhiều cây bị bật gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội lộ rõ vẫn còn bọc...

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến sáng 28/7, đã có 6 người thương vong do ảnh hưởng của bão số 1. Bên cạnh đó, nhiều tuyến phố ở thủ đô cũng bị ngập sâu trong nước, hàng loạt cây xanh bật gốc cũng làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân thủ đô trong buổi sáng hôm nay (28/7). Theo quan sát, trong số các cây bị đổ có rất nhiều cây được trồng chưa lâu, nhiều cây bị bật gốc còn nguyên cả bọc…. Dựa trên chiều sâu và diện tích của hố đất được đào để trồng cây có thể thấy các cây này được trồng rất nông và rất có thể chưa đủ độ sâu.

cay-bat-goc-tren-duong-nguyen-chi-thanh-con-boc Thế nhưng, các cây bị bật đã vô tình tiết lộ việc trồng cây vẫn còn để bọc.Nhiều người dân khi chứng kiến những gốc cây còn cả bọc đều ngao ngán cho rằng lực lượng công nhân đã quá cẩu thả khi trồng cây. Đáng lẽ ra, lực lượng công nhân phải mở lưới trước khi cho đất vào, khi thực hiện công đoạn này xong, tiến hành chống cừ cây trước khi tháo móc cẩu. Theo các chuyên gia, hố trồng cây phải đạt đủ độ sâu, độ rộng cùng với việc sử dụng kèo chống gió thì mới có thể giúp cây không bị di chuyển từ đó mới nhanh bén rễ và phát triển. Thông thường, hố trồng cây phải được đào rộng hơn bầu đất từ 20-30 cm. Ví dụ bầu: 60cmx60cmx60cm thì đào hố 80cmx80cmx80cm hoặc rộng hơn chút đảm bảo đưa cây xuống dễ dàng. Bên cạnh đó, cần phải gỡ bọc bao quanh gốc cây mới đảm bảo được sự phát triển tốt nhất cho cây được trồng. Đây không phải là câu chuyện mới, khoảng tháng 6/2015, dư luận cũng xôn xao với câu chuyện cây xanh bật gốc lộ nguyên bọc nylon…

Xuân Hinh/http/petrotimes.vn