Bão cát tấn công FLC Quy Nhơn

00:00 12/10/2020

(DNHN): Quần thể FLC Quy Nhơn hiện có diện tích 1.200 mét vuông với mức đầu tư 7000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, như: biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn năm sao, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, sân gôn 18 lỗ, các khu công viên động vật hoang dã, khu tâm linh cùng nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc khi xã Nhân Lý nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội là một địa điểm luôn bị nạn bão cát hoành hành. Những cơn gió dữ dội đã khiến cát bay mù mịt khắp khu kinh tế. Những cơn bão cát có màu trắng đục mà nhìn từ xa như một màn sương bao phủ toàn khu kinh tế lẫn khu dân cư lân cận khiến cuộc sống người dân ở đây vô cùng khổ sở. 

bao-cat-tan-cong-flc-quy-nhon-1

bao-cat-tan-cong-flc-quy-nhon-2

bao-cat-tan-cong-flc-quy-nhon-3

bao-cat-tan-cong-flc-quy-nhon-4

Đất cát cũng làm thực vật khó phát triển vì thiếu dinh dưỡng, không giữ đuợc nuớc, trong khi nhiệt độ lại quá cao. Chỉ một số ít cây cối như phi lao là có thể tồn tại được ở nơi này. Vì thường xuyên phải hứng chịu sự tàn phá của thiên tai và bão cát nên người dân bản địa đã phải trồng phi lao chắn sóng, chắn cát và nhiều đồi cây dương. Nơi đây đường bờ biển tương đối dài nhưng không thẳng khiến địa hình tự nhiên tạo thành nhiều vùng eo hút gió trống trải. Theo ông  Đức Tùng, giám đốc một sàn bất động sản thì “Nếu bạn nghỉ lại một trong các biệt thự nghỉ dưỡng của FLC Quy Nhơn thì sẽ không thể tận hưởng được không khí trong lành của thiên nhiên do liên tục bị bão cát tấn công mỗi khi mở cửa hứng gió trời. Đây là điểm hạn chế lớn khi bạn sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng nơi này”.

bao-cat-tan-cong-flc-quy-nhon-1

Chủ đầu tư của FLC Quy Nhơn hẳn là phải đang nghĩ ra cách đối phó với những cơn bão cát để những chủ nhân biệt thự có thể đón được những cơn gió trong lành mà không mang theo cát. Tuy nhiên, đây cũng là điều khó khắc phục được bởi những hạn chế của thiên nhiên nơi này. PV