Ban Văn hóa Trung ương GHPG VN chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

00:00 12/10/2020

Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, Ban Văn hoá TW GHPGVN phối hợp với Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng triển khai chương trình “Chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng” cấp phát khẩu trang và dược phẩm vật phẩm, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Thượng Tọa Thích Thọ Lạc – Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có Thượng Tọa Thích Thọ Lạc – Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; cùng chư Tôn đức Tăng ni TT Ban Văn hóa Trung ương; ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch TW Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam; ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm giáo dục sức khoẻ cộng đồng Tp. Hà Nội; bà Trần Thị Quốc Khánh- UVTT Uỷ Ban Khoa học công nghệ Quốc hội nước CHXHCNVN; PGS.TS Nguyễn Thị Chính - Phó Chủ tịch TW Hội giáo dục chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt Nam; cùng quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử đồng tham dự.

 

Người dân và phật tử

Theo công văn số 027/CV-HĐTS, ngày 31/1/2020 của Hòa Thượng Chủ tịch về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp corona (nCoV- 19) và công văn số 042/CV-HĐTS, ngày 11/2/2020 của Thượng Tọa Phó Chủ Tịch - Tổng Thư ký về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV-19); Ban Văn hoá TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của TW MTTQVN, Ban TT HĐTS GHPGVN, Bộ Y tế, UBND Tp. Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nêu cao trách nhiệm thực hiện và hành động cụ thể, góp sức cùng các cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chủ động nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân và cộng đồng nhân dân Phật tử, góp sức cùng các cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội tham gia phòng, chống ngăn chặn dịch trước tình hình hiện nay tâm an cuộc sống ổn định.

Bảo An