Bắc Kạn: Vụ mỏ đá 'oanh tạc' giữa thôn - Vì lợi ích bất chấp tính mạng người dân?!

00:00 12/10/2020

Mỏ hoạt động có rất nhiều lợi ích cho xã như đóng góp thuế phí cho địa phương, ủng hộ tiền và vật liệu cho các hoạt động xã hội của xã....

Vì tiền bất chấp tính mạng người dân, che dấu cấp trên.

bac-kan-oanh-tac

Sự việc mỏ đá Cà Ná  “CHUI” vào thôn "oanh tạc" đời sống người dân đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. mất an toàn cho người và vật nuôi, rung chuyển dẫn tới nứt nhà ở, gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn,… Tuy nhiên có một điều lạ lung là từ trước tới nay chính quyền xã Nguyên Phúc lại chưa bao giờ có văn bản báo cao sự việc lên cấp trên và các ngành chức năng.

Sự đã được lãnh đạo xã Nguyên Phúc xác nhận với PV và thừa nhận một điều là xã chưa bao giờ có văn bản báo cáo lên cấp trên và ngành chức năng về vấn đề này.

Ông Triệu Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã nói lý do xã không báo cáo có rất nhiều lý do: thứ nhất mỏ hoạt động có rất nhiều lợi ích cho xã như đóng góp thuế phí cho địa phương, ủng hộ tiền và vật liệu cho các hoạt động xã hội của xã; thứ hai là mức độ ảnh hưởng tới đời sống người dân đã giảm, lượng đá bay ít hơn trước, khói bụi được hạn chế.

Một lý do rất đặc biệt nữa được ông Tuấn đưa ra là mỏ Nà Cà thường xuyên được các cơ quan chức năng của cả tỉnh và huyện kiểm tra như ngành Tài nguyên – Môi trường kiểm tra về môi trường, ngành Lao động – Thương binh & Xã hội kiểm tra về an toàn lao động, ngành công an kiểm tra về hoạt động và phòng chống cháy nổ, Hội động ND các cấp giám sát và tiếp xúc cử tri tại địa phương đã được cử tri phản ánh,… Vì vậy xã không nhất thiết phải báo cáo lên trên nữa vì các cơ quan đó họ biết rồi.

Việc mỏ đá Nà Cà "oanh tạc" người dân nhiều năm mà vẫn được tồn tại. Thậm chí là được cấp phép mới do đáp ứng được đầy đủ các tiều chuẩn quy định cần thiết về an toàn là điều rất khó hiểu. Và theo như ông chủ tịch xã Nguyên Phúc, mỏ đá thường xuyên được ngành chức năng kiểm tra, trong đó cụ thể là ngành Tài nguyên và Môi trường, ngành Công thương, ngành Lao động,...Ngành chức năng tắc trách hay làm ngơ?

Rõ ràng ở đây có sự không minh bạch, khuất tất vì không có bất kỳ lý do nào mà có thể làm ngơ cho mỏ đá có dấu hiệu vi phạm pháp luật này được hoạt động ngay trong thôn gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của nhiều hộ dân người dân thôn Nà Cà.

Phóng viên báo Tầm nhìn sẽ tiếp tục phản ánh những ý kiến trả lời vấn đề này của các ngành chức năng.

Huy Nguyễn/tamnhin.net