Bắc Cạn: Bỏ tiền khổng lồ xây bệnh viện rồi bỏ hoang gần 10 năm

00:00 12/10/2020

Chuyện tưởng như trò đùa này lại đang là sự thật ở một tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Đó chính là công trình Bệnh viện Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

cong-vien-bo-hoang-o-bac-can

Xây xong bệnh viện rồi biến thành khu nhà hoang

Năm 2006, Tổng công ty TNHH Kim loại màu Thái Nguyên phối hợp với tỉnh Bắc Kạn đã khởi công xây dựng Bệnh viện Bản Thi có tổng kinh phí là 33 tỷ đồng, quy mô 50 giường bệnh trên diện tích đất 12.850m2 tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Hứa hẹn sẽ là một bệnh viện khu vực, phục vụ cho người dân các xã phía tây của huyện Chợ Đồn, các xã giáp danh của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và hàng ngàn công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp khai khoáng tại địa phương. Nhưng sau khi công trình hoàn thành việc xây dựng và được đầu tư mua sắm trang thiết bị khám và chữa bệnh khá đầy đủ, có nhiều thiết bị hiện đại nhập ngoại thì nó lại bị bỏ hoang đã 8 năm nay mà chưa đi vào hoạt động bất cứ ngày nào.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký quyết định 1501 giao tạm thời việc quản lý, sử dụng công trình bệnh viện Bản Thi cho UBND huyện Chợ Đồn, còn thiết bị giao cho bệnh viện Đa khoa Chợ Đồn sử dụng. Ai đi qua cũng cảm thấy xót xa trước một khu bệnh viện được xây dựng hoành tráng nhưng hoang vu này. Ngay từ cổng chính cỏ dại đã mọc um tùm chùm ra cả lối đi. Còn bên trong bệnh viện thì những vị trí đáng ra phải là khuôn viên cây cảnh đã bị cỏ dại mọc um tùm, một số thì được người dân trong vùng tận dụng làm nơi trồng hoa màu. Còn trong những nhà chức năng giờ trở thành nơi chứa nông cụ và nông sản của bà con. Rõ ràng một công trình được đầu tư xây dựng với các hạng mục đồng bộ và trang thiết bị hiện đại mà bị bỏ hoang như vậy là điều hết sức lãng phí.

Trao đổi vấn đề này với ông Ma Chí Hiếu – Chủ tịch UBND xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, địa phương mà bệnh viện được xây dựng. Ông Hiếu cho biết chính quyền và nhân dân địa phương rất xót xa khi thấy một công trình được đầu tư nhiều tỷ đồng mà lại bỏ hoang phí. Trong khi đó người dân ở các thôn trong xã và các lân cận nếu có đi khám chữa bệnh vẫn phải trải qua quãng đường dài trên dưới 40km để ra bệnh viện huyện.

Bệnh viện có thể trở thành trụ sở xã?

Không có nguồn kinh phí hoạt động, thiếu lực lượng y - bác sĩ có chuyên môn, lượng công nhân các mỏ khoáng sản suy giảm,… đó là những lý do của các ngành chức năng giải thích cho việc bệnh viện Bản Thi không hoạt động. Đến tháng 9 năm 2014, bệnh viện này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký quyết định 1501 giao tạm thời việc quản lý, sử dụng công trình bệnh viện Bản Thi cho UBND huyện Chợ Đồn, còn thiết bị giao cho bệnh viện Đa khoa Chợ Đồn sử dụng. Một điều tất nhiên là giá trị tài sản đã giảm đi khoảng một nửa: tài sản trên đất là 15,05 tỷ đồng, trang thiết bị là 7,6 tỷ đồng.

Dù có giao cho huyện Chợ Đồn quản lý thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ hình thức và tiếp tục bị bỏ hoang. Vì theo ông Hà Sĩ Huân – Chủ tịch UBND cho biết địa phương nhận thấy việc bệnh viện không hoạt động là một lãng phí rất lớn, trong khi đó cấp huyện thì không đủ kinh phí hoạt động cho bệnh viện. Để tận dụng cơ sở hiện có, huyện đã đề xuất ý kiến với UBND tỉnh Bắc Kạn cho cải tạo bệnh viện thành trụ sở xã Bản Thi, kinh phí cải tạo ước tính 4 tỷ đồng. Đây được coi là một giải pháp rất khả thi và được chính xã này chấp thuận, vì thời điểm hiện tại, trụ sở xã Bản Thi đã quá mục nát và xuống cấp./.

Văn Toán/tamnhinnet