Asian Cup 2019: Việt Nam vs Yemen: Thắng và đi tiếp!

00:00 12/10/2020

Sau lượt đấu đêm qua (15/1) cục diện các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất diễn biến theo chiều hướng có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù chưa có điểm nào sau 2 lượt trận, hiệu số là -3, nhưng thầy trò HLV Park Hang - seo vẫn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng với tư cách là 1 trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Một kịch bản rất đa chiều, có thể bị loại ngay cả khi thắng Yemen, hoặc có thể đi tiếp với kết quả hòa, vì còn phụ thuộc vào kết quả của cả 6 bảng đấu.

Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng A, Bahrain đã giành 1 suất vào vòng 1/8 với tư thế là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất mà không cần quan tâm những kết quả còn lại.

Như vậy còn lại 3 suất giành cho 5 đội đều chưa có điểm nào và vẫn còn 1 lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng (lần lượt là Palestine, Kyrgyzstan, Oman, Việt Nam và Lebanon)

Trong 5 đội này, Việt Nam tạm thời xếp thứ 4 trên Lebanon, có rất nhiều kịch bản để “đoàn quân đỏ” đi tiếp, đó là các đội cùng cạnh tranh đều thua hoặc hòa, thậm chí có chiến thắng.

Đánh rơi điểm số đáng tiếc trước Iraq

Cục diện bảng B thay đổi, Syria đã bị loại sau khi thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Australia, trong khi đội đứng thứ 3 là Palestine chỉ có 2 điểm, chỉ cần Việt Nam thắng Yemen, sẽ vượt qua Palestine.

Kyrgyzstan gặp Philippines đã bị loại, về lý thuyết đội bóng đến từ Trung Á có thể giành 3 điểm khi đại diện của Đông Nam Á đã hết động lực, song, một chiến thắng danh dự ở đấu trường châu lục rất có ý nghĩa với đoàn quân của ông Erikson.

Oman sẽ đối đầu Turkmenistan cũng đã bị loại, với thực lực hiện tại Oman hoàn toàn có thể giành được 3 điểm để cạnh tranh 1 suất.

Đội đứng cuối cùng là Lebanon đụng phải Triều Tiên - một “đại gia” trong quá khứ của bóng đá châu Á. Không dễ gì Oman lấy được 3 điểm trước một đội bóng đang uất ức vì trắng tay sau 2 lượt trận.

Và trắng tay trước Iran

Để gần hơn với tấm vé vào vòng 1/8 thầy trò ông Park cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm để so hiệu số trong trường hợp các đội cùng cạnh tranh đều có kết quả khả quan.

Sau hai vòng đấu, Yemen chính là đội bóng yếu nhất bảng D, phải nhận 8 bàn thua và chưa một lần chọc thủng lưới đối thủ. So với Việt Nam,Yemen hoàn toàn bất lực khi gặp hai đối thủ mạnh là Iran và Iraq.

Thành phần của đội tuyển Yemen không có nhân tố nào thật sự đẳng cấp, ngôi sao lớn nhất của họ được chuyên môn đánh giá cao là cầu thủ chạy cánh Abdulwasea Al-Marati, 24 tuổi; một chân sút khác đáng được quan tâm là tài năng trẻ Ahmed Al-Sarori.

Đây là lần đầu tiên Yemen dự một giải đấu lớn như VCK Asian Cup, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và bản lĩnh trận mạc là điều còn thiếu ở đội bóng này.

Thầy trò ông Jan Kocian trình diễn lối chơi khá tự nhiên, thiếu gắn kết, hàng thủ liên tục để lộ những khoảng trống lớn khi bị vây hãm, trong khi đó hàng tấn công hoàn toàn mất hút trước những đối thủ mạnh hơn.

Một phần do Iran quá mạnh, nhưng cả 5 bàn thắng vào lưới Yemen xuất phát từ 5 tình huống khác nhau, điều đó chứng tỏ Yemen đang có lỗi hệ thống trong đội hình.

Tuy nhiên, Yemen có được tâm lý khá thoải mái trong trận gặp Việt Nam, họ hài lòng với việc được tham dự Asian Cup còn mục tiêu của thầy trò ông Park là vượt qua vòng bảng, nhất là khi đại kình địch Thái Lan đường hoàng đi tiếp với ngôi nhì bảng A.

Vấn đề của Việt Nam trong lượt trận vừa qua chính là hàng thủ, thiếu vắng Đình Trọng là mất mát quá lớn, trận gặp Iran, chúng ta không những thất bại về mặt tỷ số mà còn không bảo toàn được lực lượng khi trụ cột Duy Mạnh dính thẻ vàng thứ 2 phải ngồi ngoài trong trận gặp Yemen.

Nhưng Văn Toàn là điểm sáng, lối chơi chơi nhanh nhẹn linh hoạt rất phù hợp khi đối đầu với đối thủ có thể hình thể lực vượt trội, chính Toàn đã kiến tạo để Công Phượng đối mặt với thủ thành Iran.

Trên băng ghế dự bị vẫn còn một cái tên chất lượng là Thành Chung có thể thay thế Duy Mạnh, hoặc có thể kéo Văn Hậu vào chơi sát với Ngọc Hải và Tiến Dũng, còn Hồng Duy sẽ là lựa chọn không tồi để lĩnh xướng cánh trái do Văn Hậu để lại.

Yemen là đối thủ “vừa miếng” với thầy trò ông Park vào lúc này, nếu chơi tấn công đúng phong độ Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Dự đoán: 3-0

Trương Khắc Trà