Ánh nắng mặt trời giúp con người thấy hạnh phúc

00:00 12/10/2020

DNHN: Thời tiết có thể làm rối loạn tâm lý, sức khỏe của con người. Một nghiên cứu mới đây cho biết ánh nắng mặt trời làm cho con người thấy hạnh phúc hơn.

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và hoàng hôn ảnh hưởng đến tâm trạng. Ảnh của Pexels

Có ánh nắng mặt trời thực sự sẽ làm cho bạn thấy hạnh phúc , nghiên cứu của đại học Brigham Young đã cho thấy khoảng thời gian giữa mật trời mọc và hoàng hôn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, thậm chí nhiều hơn các yếu tố khác như nhiệt độ, ô nhiễm và mưa. Các nhà nghiên cứu điều tra làm thế nào tâm trạng của 1 ai đó được kết nối với thời tiết, tình trạng căng thẳng tinh thần nhiều hơn khi con người khi những ngày nắng ít hơn,ít ánh nắng mặt trời được báo cáo trong báo chí của BYU .Kết quả cho thấy rằng chiều dài của ánh sáng ban ngày có tầm ảnh hưởng nhiều hơn đến tâm trạng của mọi người so với lượng tia nắng thực sự hấp thụ. Những kết luận này đã đạt được sau khi các nhà nghiên cứu kiểm tra dữ liệu khí tượng học từ Trạm thời tiết Vật lý và Thiên văn học của trường đại học và số liệu ô nhiễm từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Họ cũng so sánh thời tiết với sức khoẻ tâm thần của bệnh nhân tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tâm lý của Brigham Young. Tác giả nghiên cứu Mark Beecher nói trong một thông cáo báo chí: "Đó là một trong những mảng đáng ngạc nhiên của nghiên cứu của chúng tôi. "Vào một ngày mưa hoặc một ngày càng ô nhiễm, người ta cho rằng họ sẽ có nhiều đau khổ hơn. Nhưng chúng tôi không thấy điều đó. Chúng tôi xem xét bức xạ mặt trời, hoặc lượng ánh sáng mặt trời thực sự chạm đất. Chúng tôi đã cố gắng tính đến những ngày có mây, những ngày mưa, ô nhiễm ... nhưng chúng đã bị rửa trôi. Một điều thực sự quan trọng là khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và hoàng hôn. " Gần đây, một số nghiên cứu khác đã cố gắng nhìn vào ảnh hưởng của thời tiết đối với tâm trạng , nhưng nhiều người đã trở lại với kết quả hỗn hợp. Huê Bùi Theo tạp chí rối loạn sức khỏe