Alibaba định hướng phát triển “Đất nền vùng ven giá rẻ”

00:00 12/10/2020

Chỉ trong thời gian 1 năm (tháng 4/2017 đến tháng 4/2018), công ty cô phần Địa Ốc Alibaba đã bán ra hơn 4.163 nền đất đưa doanh thu đạt gần 1.800 tỷ đồng.

 

Dự án Alibaba Tân Thành - Đồng Nai

Các dự án đất nền vùng ven khu vực Tp.HCM đang được Alibaba phát triển: Khu Đô thị Alibaba Long Phước; Dự án Khu dân cư Trường Cao đẳng nghề Lilama; Khu đô thị An Phước; Đặc biệt dự án Alibaba Tân Thành mở bán tháng 11/201, ngay trong ngày đầu đã có sức hút bán ra 571/860 nền… Tại buổi lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty (5/2016 - 5/2018) ông Nguyễn Thái Luyện, CEO/Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Chỉ trong thời gian ngắn kết quả kinh doanh của chúng tôi đạt được trên cả kỳ vọng, đó chính là định hướng phát triển “Đất nền vùng ven giá rẻ” phù hợp với thị hiếu và thu nhập của người dân Việt Nam. Đây chính là sự nổ lực của chúng tôi, mà còn có sự đồng hành và niềm tin của khách hàng. Trung thành với mục tiêu “Đất nền vùng ven” giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2023 Alibaba đang tiếp tụ xây dựng, phát triển các khu đô thị, nhà ở văn minh, đồng thời xóa bỏ các khu nhà ổ chuột thấp bé, chung tay xây dựng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng. Quyết tâm kiến tạo một môi trường đô thị văn minh, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, mục tiêu phát triển lực lượng nhân sự từ 1.200 người lên hơn 500.000 nhân sự năm 2020. Ngoài ra, Alibaba đang chung tay thực hiện một số đề án của Chính phủ: Đề án phối hợp hướng nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên tại các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước; Đề án chung tay cùng Bộ đội Biên phòng tăng cường phát triển khu vực vùng biên nhiều khó khăn, vất vả… Khởi điểm chỉ có 5 thành viên, đến nay Alibaba đã phát triển lên hơn 1.200 người, đặc biệt đã phát triển 11 dự án đất nền khu vực vùng ven TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…Với chính sách bán hàng nhiều ưu đãi, tính thanh khoản cao cùng vị trí đắc địa, các dự án Alibaba phát triển luôn tạo ra sức hút hấp đẫn với người mua.

H. Minh