ABG 5: Việt Nam dẫn đầu với 4 HCV

00:00 12/10/2020

Sau ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) ngày 25/9, với 4 HCV giành được, Đoàn TTVN tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Nguyễn Minh Phương và Hoàng Thị Lan Hương giành tấm HCV  thứ 4 cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại ABG 5.
Sau khi giành được 3 HCV ở môn bóng gỗ và kurash,  tấm HCV môn Ju-Jitsu nội dung biểu diễn đôi nữ của cặp VĐV Nguyễn Minh Phương và Hoàng Thị Lan Hương là tấm HCV thứ 4 của đoàn Việt Nam tại ABG 5. Điều đáng chú ý và đáng mừng là 3 tấm HCV giành được trước đó đều ở các trận chung kết nội bộ của VĐV nước chủ nhà và cũng đều do các VĐV trẻ vượt qua “đàn chị” của mình để giành chiến thắng. Ở môn bóng gỗ nữ, Phan Thị Phượng đã vượt qua Nguyễn Thị Huyền Trang; ở môn kurash hạng 48 kg nữ, “Nữ hoàng” Văn Ngọc Tú đã chịu thua “đàn em” Hoàng Thị Tình trong trận chung kết. Cũng ở môn kurash hạng dưới 52 kg, Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Quỳnh để giành HCV. Điều này cho thấy các VĐV trẻ đã tiến bộ vượt bậc ở sân chơi châu lục. Trong ngày hôm nay (26/9), đoàn Việt Nam rất có thể đón “cơn mưa vàng” khi có 8 VĐV vào chơi trận chung kết nội dung muaythai. Đó là các võ sĩ: Nguyễn Trần Duy Nhất, Võ Văn Đài, Trương Quốc Hùng, Bùi Yến Ly, Trần Thị Trúc, Phạm Thị Thu, Bùi Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Ngọc.
Bảng xếp hạng huy chương tính đến hết ngày 25/9
Tính đến thời điểm này, số HCV mà Đoàn Việt Nam giành được đã bằng nửa số HCV tại kỳ ABG 4 năm 2014 tại Phuket, Thái Lan. Năm 2014, Đoàn Việt Nam lọt vào TOP  5 khi giành được 8 HCV, 12 HCB và 20 HCĐ. Còn tại ABG 5, chỉ qua ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Việt Nam đã giành được 4 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ. Như vậy, mục tiêu lọt vào TOP đầu khi kết thúc ABG 5 của Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn toàn nằm trong tầm tay.

(chinhphu.vn)