60 phụ nữ giàu nhất và tự thành công nhất ở Mỹ

00:00 12/10/2020

DNHN- Theo báo cáo thứ hai hàng năm của Forbes về những phụ nữ giàu có và tự thành công nhất nước Mỹ  bao gồm 60 người tiên phong và cao hơn 10 ngươi so với năm 2016. Những phụ nữ này là những người có giá trị tài sản  từ 53 tỷ USD đã tạo ra một số thương hiệu nổi tiếng nhất tại Mỹ như Gap, Spanx, Proactiv và Vera Bradley… Một số người trong số đó đã xây dựng và phát triển 1 số công ty thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ bao gồm Facebook,eBay và Google , trong khi đó có người lại phát triển ở lĩnh vực gải trí hàng triệu đô la thông qua âm nhạc, sách hoặc chương trình truyền hình cua riêng họ.

Người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ là Diane Hendrics người sở hữu ABC Supply, nhà phân phối bán buôn mái lợp lớn nhất nước và bà là con gái của một người nông dân chăn nuôi bò sữa, bà bắt đầu kinh doanh tại Wisconsin vào năm 1982 cùng với người chồng quá cố Ken. Tổng giá trị tài sản của Hendricks là 4,9 tỷ USD tăng 1,2 tỷ USD so với năm 2016 khi bà từng giữ vị trí thứ hai. Sự nhảy vọt này  cũng mang lại cho bà quyền tự hào vệ sự tăng trưởng kinh doanh của mình với vị trị thú 17 trong 60 người phụ nữ giàu có. Những phụ nữ đáng chú ý khác với vận may 10 con số bao gồm : Oprah Winfrey, người đã lên ba bậc xếp vị trí thứ hai, nhờ vào mối quan hệ mới của cô với Weight Watchers. Từ khi giành được 10% cổ phần trong chế độ ăn kiêng và trở thành người phát ngôn vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó cổ phiếu của Người trẻ nhất trong bảng xếp hạng là Taylor Swift 26 tuổi, người đã ra mắt lần đầu ở vị trí 60 với giá trị ròng 250 triệu USD, nhờ chuyến lưu diễn năm 1989 của cô, thu được1/4 tỷ đô la năm ngoái, cô ấy là một trong 13 người mới. Gương mặt mới nổi bật khác là Carolyn Rafaelian, người sáng lập thương hiệu đồ trang sức Alex + Ani; Jessica Alba, một công ty Trung thực đã được các nhà đầu tư đánh giá cao năm ngoái với giá 1,7 tỷ USD; Patricia Miller và Barbara Bradley Baekgaard. Cặp đôi này đã từng là người hàng xóm và bạn bè của nhau  và sau đó họ đã có ý tưởng làm túi đầy màu sắc. Hôm nay Vera Bradley bán một nửa tỷ đô la túi xách và các phụ kiện khác mỗi năm. Tổng cộng có 16 trong số những phụ nữ tự tạo ra thành công nhất đã kiếm được nhiều tiền từ thời trang hoặc bán lẻ hơn bất kỳ ngành nào khác. Công nghệ đứng thứ nhì với 13 người, nhưng sáu trong số đó là giám đốc điều hành C-Suite thuê công ty công nghệ trong những ngày đầu, có nghĩa là chỉ có bảy người thành lập doanh nghiệp của mình. Những người có tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong năm là bác sĩ da liễu Kathy Fields và Katie Rodan, người đã cùng nhau tạo ra Proactiv điều trị mụn trứng cá và đưa ra công ty chăm sóc da Rodan + Fields. Doanh thu đạt 627 triệu đô la vào năm 2015, tăng 90% so với năm trước, với hơn 150.000 chuyên gia tư vấn độc lập bán các sản phẩm. Điều đó đã giúp tăng vận may của họ 72% trong năm qua để đạt 550 triệu USD mỗi người. Cặp đôi này cũng là hai trong số 25 thành viên trong danh sách cư trú tại California, hơn ba lần so với số phụ nữ ở bất kỳ tiểu bang nào khác. New York, nơi có tám phụ nữ trong danh sách, là một thứ không phải là gần. Một người California khác là Toni Ko, người đã bán thương hiệu mỹ phẩm NYX cho L'Oreal với giá 500 triệu USD. Sinh ra ở Hàn Quốc, cô ấy cũng là một trong 16 thành viên trong danh sách sinh bên ngoài nước Mỹ Một người California nổi bật không phải trong hàng ngũ là nữ diễn viên hàng đầu năm ngoái, Elizabeth Holmes. Một nhà kinh doanh công nghệ sinh học đã bị loại khỏi Theranos, công ty xét nghiệm máu mà bà thành lập, bị cáo buộc rằng sản phẩm của họ không hoạt động và hiện đang được điều tra bởi một số cơ quan liên bang. Sau khi nói đến một số nguồn tin khác, Forbes kết luận rằng công ty này, khi được các nhà đầu tư trị giá 9 tỷ USD, trị giá 800 triệu USD, và chính cô ấy sẽ không nhìn thấy gì nhiều trong thời gian sớm nhất khi các nhà đầu tư có cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền của họ trước . (Để biết thêm về Holmes, đọc Matthew Herper của câu chuyện về sự sụp đổ của mình.) Holmes là một trong ba người từ danh sách năm ngoái đã thất bại trong việc cắt giảm; Hai người kia, Martine Rothblatt, Giám đốc điều hành của United Therapeutics, và Sachiko Kuno, đồng sáng lập Sucampo Pharmaceuticals, cả hai đều không đạt được mục tiêu vì giá cổ phiếu thấp hơn vào ngày kết thúc giá trị ròng. Sherul đã đạt được khoảng 90%. Giám đốc điều hành của Facebook, Sheryl Sandberg, cũng nhận được một khoản tăng lớn. Tài sản của cô bây giờ là 1,4 tỷ USD, tăng 1/3 so với một năm trước nhờ những kết quả mạnh mẽ của mạng lưới xã hội, làm cho cô trở thành một trong những người tăng mạnh nhất trong năm. Sandberg, người đã làm công việc đó tám năm trước, đã giúp giám sát vốn hóa thị trường của công ty tăng lên với mức kinh ngạc 328 tỷ đô la. Kim Bùi Theo Forbes