6 tháng đầu năm bội chi 3.000 tỷ cho quỹ BHYT

00:00 12/10/2020

Chiều 17/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chứcHội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Trong đó, nổi cộm lên vấn đề tăng bất thường chi phí khám chữa bệnh. Tính đến ngày 17/8, số tiền bội chi quỹ BHYT đã lên đến 3.000 tỷ đồng.
Theo thống kế của BHXH Việt Nam, Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 37 tỉnh có số chi vượt quỹ khám chữa bệnh (KCB) được giao với số tiền vượt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 22 tỉnh so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhiều tỉnh vượt trên 100 tỷ đồng như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Cà Mau, Thái Bình, Bắc Giang… Số lượng các tỉnh vượt quỹ tăng cao một phần do tác động của gia tăng giá dịch vụ y tế và thông tuyến khám chữa bệnh. Tuy nhiên, một số tỉnh chưa bao giờ trong tình trạng bội chi nay đã trở thành đơn vị bội chi như Bắc Kạn, Lào Cai, Quảng Trị, Tuyên Quang. Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, dù tổng quỹ khám chữa bệnh BHYT chỉ là 28.220 tỷ đồng nhưng sau 7 tháng đầu năm chỉ khám chữa bệnh đã lên tới 30.372 tỷ đồng, tức âm 2.152 tỷ đồng. Đây là mức thâm hụt lớn nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Để khắc phục tình trạng thâm hụt trong việc chi khám chữa bệnh trong các tháng cuối năm, BHXH Việt Nam đã đề ra hàng loạt biện pháp như: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật liên tục tình hình chi phí khám chữa bệnh và sử dụng quỹ, tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ.
Trần Nga/kinhtedothi.vn