53% người tiêu dùng lo ngại chất lượng nông sản tươi

00:00 12/10/2020

Kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 cho thấy một vấn đề đáng lo ngại khi có tới 53% người tiêu dùng dù biết sản phẩm nông sản tươi không an toàn nhưng vẫn phải mua dùng...

hang-nong-san-viet Sau 4 tháng triển khai phiếu điều tra trực tiếp tại 19.100 hộ gia đình tại 12 tỉnh, thành phố là  những trung tâm kinh tế trọng điểm của 4 vùng (miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông -Tây Nam Bộ), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã đưa ra những kết quả điều tra khá bất ngờ. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy người tiêu dùng đang lo ngại rất nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó ¼ số người được khảo sát lo ngại doanh nghiệp sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản, sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng để sản xuất. Đặc biệt, vấn đề lo ngại hơn cả là 22% người tiêu dùng dù biết sản phẩm không an toàn nhưng vẫn phải mua dùng vì chưa có sản phẩm thay thế trên thị trường. Trong đó, đáng lưu ý là ngành nông sản tươi khiến người tiêu dùng lo ngại nhất vì chưa có nhiều sản phẩm sạch thay thế trên thị trường (chiếm 53%) và thực phẩm đóng hộp (chiếm 41%). Kết quả khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng sử dụng chính vẫn là hàng Việt Nam với tỷ lệ 92% nhưng tỷ lệ yêu thích với hàng Việt chỉ chiếm 78%. Về vấn đề này, ông Hoàng Trọng, chuyên gia cố vấn cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao 2017 nói, trong tỷ lệ  92% hàng Việt Nam sản xuất thì tôi lưu ý đây là tỷ lệ xuất xứ của hàng Việt vì trong đó có tỷ lệ khá cao là sản phẩm do các doanh nghiệp FDI sản xuất. Chưa kể, tỷ lệ người tiêu dùng yêu thích hàng Việt cũng chỉ chiếm 78% cho thấy nhà sản xuất tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng - Đây cũng là thách thức cho nhà sản xuất trong nước và cũng là cơ hội của hàng hóa ngoại nhập. Dịp này, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng công bố 592 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt chứng nhận nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 trong tổng số 3.826 doanh nghiệp được khảo sát trên toàn quốc. Dự kiến, Lễ Công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 2.3 tới. Theo danviet