5.000 người chạy bộ hưởng ứng “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới”

00:00 12/10/2020

Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng P/S phối hợp với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) và Liên đoàn Nha Khoa Thế Giới (FDI) vừa tổ chức Ngày hội chạy bộ hưởng ứng “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới 20/3”, đánh dấu năm thứ 4 sự kiện quốc tế này được tổ chức tại Việt Nam.

thi-chay-viet-da

Hoạt động chính của ngày hội thu hút 5.000 người dân chạy bộ hưởng ứng quanh khu vực hồ Thiền Quang (công viên Thống Nhất - Hà Nội), trong đó có sự tham gia của các quan chức cấp cao đến từ các cơ quan chức năng hữu quan như Bộ Y Tế, Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, các hoạt động bên lề gồm có: phát động cuộc thi "1,000 Nha Sĩ Nhí", khám chữa răng miễn phí cho 100 bé đầu tiên đăng ký tại sự kiện.

Ông Patrick Hescot - Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa thế giới cho biết: “Hiện nay, 90% dân số thế giới mắc phải các bệnh răng miệng. Các bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu Chính phủ các nước, các tổ chức y tế và cả xã hội cùng tăng cường hợp tác, hỗ trợ và đầu tư vào các chương trình y tế dự phòng, phát hiện và chữa trị các bệnh về răng miệng. Tôi thật sự trân trọng việc nhãn hàng P/S và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ cho Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới. Tôi chắc chắn hoạt động bổ ích này sẽ không chỉ mang lại nhận thức tốt về sức khỏe răng miệng mà cả sự khỏe mạnh về thể chất cho tất cả mọi người.”

Ông Trần Vũ Hoài - Phó chủ tịch Unilever Việt Nam chia sẻ: “Chương trình Bảo vệ  nụ cười Việt Nam luôn mang trong mình sứ mệnh bảo vệ 23 triệu nụ cười Việt Nam tới năm 2020. Thông qua các hoạt động cộng đồng thiết thực trong suốt hơn 15 năm qua, chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực của Chương trình sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho xã hội nói chung và tình hình chăm sóc răng miệng tại Việt Nam nói riêng.

Sự hiện diện của “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới” tại Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình hướng đến cộng đồng của nhãn hàng P/S và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục mở ra những chặng đường mới với  nhiều ý nghĩa và nhiều biến chuyển tích cực hơn cho trẻ em Việt Nam.”

PV