4 kịch bản tác động của dịch Covid-19
Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thực hiện một khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế với 510 DN. Theo đó, dịch Covid-19 càng kéo dài, DN càng khó khăn.
Số liệu của cuộc khảo sát cho thấy, tính đến thời điểm đầu tháng 4/2020, tác động của Covid-19 đến khu vực DN đã rõ ràng. Trong đó, về doanh thu, khoảng 34,9% số DN được khảo sát cho biết, họ đã bị sụt giảm từ 30-50%; 27% đã sụt giảm dưới 10%; khoảng 13,9% giảm từ 10-30%; 20,2% giảm trên 80%; 28,4% đã giảm từ 50-80%.
|
|
Đánh giá về mức độ tác động của dịch Covid-19 dưới góc nhìn của các DN, nhóm khảo sát chia ra làm 4 kịch bản. Thứ nhất, nếu dịch Covid-19 kéo dài đến hết tháng 4/2020, chỉ có khoảng 0,89% DN bị phá sản; 18,1% DN tạm dừng hoạt động; 31,9% DN tiếp tục cắt giảm quy mô; khoảng 49,2% DN vẫn duy trì được hoạt động.
Thứ hai, nếu dịch kéo dài đến hết tháng 6/2020, sẽ có khoảng 6,1% DN phá sản; 32,4% DN vẫn duy trì hoạt động; 14,9% DN tạm dừng hoạt động; 46,6% DN tiếp tục cắt giảm quy mô.
Thứ ba, nếu dịch kéo dài đến hết tháng 9/2020, khoảng 19,3% DN sẽ bị phá sản; 43,1% DN tạm dừng hoạt động; 8,6% DN duy trì hoạt động; 29% DN sẽ tiếp tục cắt giảm quy mô.
Thứ tư, nếu Covid-19 kéo dài đến hết tháng 12, sẽ có khoảng 39% DN bị phá sản; chỉ khoảng 7,4% DN duy trì được hoạt động; 17,4% DN sẽ tiếp tục cắt giảm quy mô; 35,9% DN tạm dừng hoạt động.
Xét về tác động ở quy mô ngành, lĩnh vực, với kịch bản dịch kết thúc trong tháng 4/2020, một số ngành bị tác động mạnh như thương mại dịch vụ sẽ bị suy giảm khoảng 20-30%; xuất nhập khẩu suy giảm khoảng 5-8%; vận tải - logistics giảm khoảng 20%; dịch vụ giáo dục giảm 35%; doanh thu du lịch giảm 20%; khách du lịch giảm 20%; duy nhất lĩnh vực y tế tăng khoảng 20%.
Với kịch bản dịch kết thúc trong tháng 6/2020, ngành thương mại dịch vụ suy giảm khoảng 30-40%; xuất nhập khẩu giảm khoảng 25%; dịch vụ vận tải - logistics giảm 20-30%; dịch vụ giáo dục giảm 35-65%; doanh thu du lịch giảm 40%; khách du lịch giảm 30-40%; dịch vụ y tế tăng 25-60%.
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?