376 giáo viên sắp mất việc ở Thanh Hóa: Vẫn còn cơ hội được làm việc

00:00 12/10/2020

 “Hiện giáo viên, nhân viên giáo dục trong huyện vẫn còn thiếu, nhất là các môn đặc thù…”, một vị lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định khi trả lời phỏng vấn báo chí

Mô tả ảnh.
Hàng trăm giáo viên phản ánh tâm tư nguyện vọng, cũng như bức xúc với các phóng viên.
Trước sự việc UBND huyện Vĩnh Lộc không ký lại hợp đồng lao động đối với 376 giáo viên, nhân viên (đã hết hạn hợp đồng lao động vào ngày 30/6/2016) công tác tại các đơn vị trường học trên địa bàn của huyện đang được dư luận quan tâm. Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc khẳng định: “Hiên nay trên địa toàn huyện vẫn đang còn thiếu giáo viên, nhân viên đối với những bộ môn đặc thù như kế toán trường, ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục… Huyện đã làm báo cáo về số lượng các giáo viên, nhân viên còn thiếu lên tỉnh để lấy xin ý kiến lấy cơ chế cho các giáo viên tiếp tục quay trở lại với nghề”. Vị phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện cũng đang tiến hành rà soát số lượng giáo viên Mần non còn thiếu trên địa bàn. Với số lượng giáo viên Mần non còn thiếu, nếu tỉnh cho cơ chế chúng tôi sẽ điều chuyển giáo viên hiện đang công tác ở bậc tiểu học, trung học xuống dạy học hoặc phục vụ tại các trương Mần non trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn”.
Mô tả ảnh.
Hợp đồng lao động của thầy giáo Trịnh Hồng Thước đã 10 năm gắn bó với nghành (2006 đến nay)
Trước đó, ngày 27/6/2016 UBND huyện Vĩnh Lộc có Công văn số 770/UBND – NV gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về việc xin ý kiến hướng giải quyết số hợp đồng lao động tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. UBND huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành rà soát số lượng lao động hợp đồng, tính đến ngày 20/6/2016 có: Có đến 376 trường hợp là giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các trường học. Trong đó, Khối Mần non có 153 người (Hợp đồng do huyện ký là 44 người, hợp đồng do trường ký là 109 người); Khối Tiểu học: 92 người (Hợp đồng do huyện ký là 90 người, hợp đồng do trường ký là 02 người; Khối THCS: 128 người (Hợp đồng do huyện ký là 124 người, hợp đồng do trường ký là 04 người); Trung tâm GDTX: 03 giáo viên.
Mô tả ảnh.
Hợp đồng lao động của thấy giáo Lê Văn Dũng cũng đã được 8 năm gắn bó với nghành (2008 đến nay)
Như vậy, trong tổng số 376 Giáo viên, nhân viên được ký hợp đồng lao động chỉ có 261 trường hợp Hợp đồng lao động do huyện ký, còn lại 115 trường hợp Hợp đồng lao động là do các trường tự ký. Như ông Nguyễn Văn Tâm chia sẻ: “Việc tăng về số lượng các giáo viên, nhân viên giáo dục chính là ở các Hợp đồng lao động được ký kết giữa các giáo viên, nhân viên với trường học do các Hiệu trưởng ký”. Qua tìm hiểu, PV được biết đa số các giáo viên chỉ được ký hợp đồng 1 năm, hết 1 năm buộc phải ký lại. Dù đã qua nhiều năm công tác các giáo viên, nhân viên vẫn không được biên chế chính thức trong ngành, sự việc trên đã diễn ra trong rất nhiều năm nay. Sông Lô/tieudung24h