15h30 ngày 23/11, sân vận động Thuwunna: Tuyển Việt Nam và Malaysia tranh ngôi nhất bảng

00:00 12/10/2020

Chiến thắng ở trận đấu chiều nay sẽ giúp Việt Nam hoặc Malaysia có nhiều cơ hội để giành vé vào Bán kết AFF cup 2016 với vị trí nhất bảng B, qua đó tránh phải sớm đối đầu Thái Lan, đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Cả hai HLV Hữu Thắng và Ong Kim Swee đều dành những lời có cánh cho đối thủ trước cuộc đối đầu giữa ĐTVN và Malaysia chiều nay. Ảnh: VP
Cả hai HLV Hữu Thắng và Ong Kim Swee đều dành những lời có cánh cho đối thủ trước cuộc đối đầu giữa ĐTVN và Malaysia chiều nay. Ảnh: VP Ads by AdAsia
 Ở lượt trận đầu tiên, Malaysia đã đánh bại Campuchia 3-2, trong khi Việt Nam thắng chủ nhà Myanmar 2-1. Kết quả này khiến cho đội nào thắng ở trận đấu chiều nay cũng có nhiều cơ hội để giành ngôi nhất bảng B, tránh phải đụng độ Thái Lan từ quá sớm.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả HLV Nguyễn Hữu Thắng bên phía Việt Nam và HLV Ong Kim Swee phía Malaysia đều tỏ ra khá thận trọng và ngoại giao khi tham dự cuộc họp báo diễn ra trưa qua ở Yangon. Cuộc họp báo vì vậy khá tẻ nhạt. Đôi bên đều phát biểu khá chung chung và dành nhiều lời có cánh cho đối phương.

HLV Nguyễn Hữu Thắng như thường lệ, cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Ông Thắng đánh giá việc mất vài cầu thủ ở trận đấu chiều nay vì một số lý do sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Malaysia. “Họ là một tập thể gắn kết nên việc thiếu vắng ai đó, tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì cả. Malaysia trong thời điểm khó khăn nhất ở trận gặp Campuchia vẫn thể hiện được đẳng cấp và giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ rất hấp dẫn, với cơ hội chia đều 50-50 cho cả hai bên”.

Đối thủ sẽ “rất khác”

Ở trận đấu với Campuchia, Malaysia có thời điểm đã bị dẫn trước 2-1, nhưng kịp ghi bàn gỡ hòa rồi thắng ngược chung cuộc 3-2. Đây là trận đấu HLV Ong Kim Swee thừa nhận, đội của ông còn nhiều lỗi. Tuy nhiên theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, Malaysia sẽ thi đấu rất khác khi gặp Việt Nam. Theo ông Thắng, Malaysia có lối tấn công đa dạng và rất nguy hiểm.

Chung chia sẻ trên, tiền đạo thủ quân Lê Công Vinh cho biết, anh từng thi đấu nhiều trận với Malaysia, cả chính thức lẫn giao hữu. “Họ là đội bóng mạnh và rất khó chơi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực 100% để giành kết quả tốt nhất”-Lê Công Vinh nói.

HLV Ong Kim Swee trong khi đó nói, Malaysia không cần thay đổi gì về lối chơi khi gặp đội tuyển Việt Nam. Một mặt đánh giá cao đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng, mặt khác ông Ong Kim Swee khẳng định, Malaysia sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu chiều nay, qua đó giành kết quả tích cực. Ông Ong Kim Swee nói: “Chúng tôi đơn giản là cần chơi tốt hơn so với trận trước, vì Việt Nam không phải là Campuchia”.

Sự cẩn trọng của HLV Hữu Thắng về cơ bản có lẽ là không thừa. Ở trận đấu với Campuchia, Malaysia dường như chưa chơi hết sức. Phần nào đấy lối chơi của cả hai đội bóng này đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết nắng nóng ở Yangon. Việt Nam cũng chịu chung tác động này trong trận đấu chiều nay. Malaysia, như phát biểu của tiền đạo Công Vinh, dường như đã thích nghi tốt hơn khi đã quen thi đấu trong điều kiện trên.

Hôm qua, cả ông Ong Kim Swee và HLV Hữu Thắng đều thể hiện lo lắng vì phải thi đấu ở thời điểm nắng nóng ở Yangon. HLV Hữu Thắng cho rằng, các cầu thủ Việt Nam cần  nỗ lực để khắc phục ngoại cảnh, thi đấu quyết tâm hơn. “Ngoài chuyện thời tiết, tôi cho rằng yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng. Các cầu thủ cần nỗ lực để khắc phục. Vừa qua chúng tôi cũng đã tạo điều kiện tập luyện để các cầu thủ thích nghi với thời tiết này”-HLV Hữu Thắng nói.

Nhiều buổi tập tại Yangon, đội tuyển Việt Nam đều ra sân lúc 14h30. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là cách HLV Hữu Thắng muốn các cầu thủ làm quen với việc thi đấu dưới trời nắng nóng. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến lo ngại tập luyện ở thời điểm trên ảnh hưởng xấu tới thể lực của các cầu thủ. Chiều qua, đội đã có buổi tập kín trong khoảng 1 giờ, từ 15h-16h30 tại sân Aung San.

Lê Giáp (T/h) theo tienphong.vn