10 thanh niên tiêu biểu được lựa chọn thăm Trường Sa

00:00 12/10/2020

Ngày 18/4, T.Ư Đoàn tổ chức phỏng vấn trực tiếp 10 ứng viên để lựa chọn thanh niên tiêu biểu tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016.
Kết quả, Ban tổ chức hành trình đã chọn ra 10 đại biểu chính thức tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016. Danh sách gồm: Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi - Tác giả đề tài nghiên cứu các giải pháp nước ngọt cho Trường Sa; Hoàng Nữ Trà My, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tác giả đề tài nghiên cứu giải pháp xây dựng nhà ở trên đảo Song Tử Tây; Nguyễn Linh Trúc Lai, ca sĩ nhóm Sen Việt; Trần Quỳnh Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông ICC, Đề xuất giải pháp tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam thông qua các triển lãm trong và ngoài nước.
Thanh niên tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”
Ảnh minh họa. (Thanh niên tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”).
Hoàng Anh Đức, họa sĩ tranh minh họa, Đề xuất xây dựng clip chủ đề “Trường Sa xanh”; Phạm Thanh Lương, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, Đề xuất chương trình “Sứ giả mang thông điệp xanh” đến với Trường Sa; Nguyễn Hân, ca sĩ Câu lạc bộ Hát về Thời hoa đỏ; La Thanh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sài Gòn, Đề xuất phương thức tuyên truyền biển, đảo trong sinh viên; Phạm Thủy Tiên, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can, Đề xuất giải pháp truyền tải thông điệp hướng về Trường Sa trên mạng xã hội; Hồ Thị Ngọc Thúy, ca sĩ Câu lạc bộ Sức sống trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. 10 thanh niên tiêu biểu nhất tham gia hành trình sẽ đượcđến thăm, tặng quà; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK. Trước đó, ban tổ chức đã phỏng vấn trực tiếp 12 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, năm nay có 186 hồ sơ đăng ký ứng tuyển tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Trải qua vòng sơ loại, BTC đã lựa chọn được 22 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng phỏng vấn trực tiếp để xét duyệt 10 thanh niên tiêu biểu nhất tham gia hành trình. Tiêu chí tuyển chọn ứng viên bao gồm: Có các nghiên cứu, đề án giải pháp hỗ trợ xử lý chất thải, trồng rau xanh, cung cấp điện năng, nước ngọt sinh hoạt…cho Trường Sa mang tính khả thi cao, đã được kiểm nghiệm trong thực tế; Có sự hiểu biết và khả năng tuyên truyền về biển đảo, nắm rõ chủ quyền về quần đảo Trường Sa và các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; khả năng tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể và kỹ năng xử lý tình huống.
(theo ktdt.vn)